Như vậy là đúng hai mươi năm sau khi Hội nghị thượng đỉnh Trái Đất năm 1992 tại Rio thông qua “Chương trình nghị sự 21” - một kế hoạch chi tiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, Liên hiệp quốc lại một lần nữa tập hợp các Chính phủ, các tổ chức quốc tế nhằm tạo ra sự đồng thuận về các biện pháp để xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm phù hợp, khai thác năng lượng sạch, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.
Trong bối cảnh thế giới hiện nay đã có 7 tỷ người, trong đó có 1/5 dân số - 1,4 tỷ người - hiện đang sống với 1,25 USD/ngày hoặc ít hơn; 1,5 tỷ người không có điện để dùng và gần 1 tỷ người đang bị đói mỗi ngày... thì "Phát triển bền vững không phải là một lựa chọn! Đó là con đường duy nhất cho phép tất cả nhân loại chia sẻ một cuộc sống tươm tất trên hành tinh duy nhất của chúng ta. Rio+20 cung cấp cho thế hệ chúng ta cơ hội để lựa chọn con đường này " – như nhận định của Tổng thư ký Hội nghị Rio+20, Sha Zukang.
Dự kiến, Rio+ 20 sẽ đưa ra giải pháp cho nhiều vấn đề như chuyển đổi sang nền kinh tế “xanh” hơn trong khi vẫn tập trung vào nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo; phát triển đô thị bền vững; bảo vệ đại dương khỏi việc đánh bắt quá mức, phá hủy các hệ sinh thái biển; mở rộng việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo; quản lý rừng và nguồn tài nguyên nước tốt hơn, chống lại hiện tượng sa mạc hóa…
(SGGP)
Tin mới hơn:
- Chính phủ Anh quy hoạch xây dựng hệ thống giao thông xanh
- Quy hoạch tổ hợp công trình nhà ở cao nhất Sydney
- Hệ thống tàu điện ngầm Bangkok lâm nguy
- Anh xây sân bay lớn nhất thế giới trên sông Thames?
- Một “Hong Kong xưa” thu nhỏ
Tin cũ hơn:
- Tượng Nữ thần Tự do tròn 125 tuổi
- Vệ tinh phát hiện nhanh di tích cổ đại
- Xây dựng cây cầu dùng năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới bắc qua sông Thames
- Liên hợp quốc đề ra chiến lược quản lý vùng đất khô cằn
- Thái Lan không thể ngăn lũ tràn vào thủ đô Bangkok