Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Việt Nam Khởi công Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Khởi công Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Viết email In

Với vốn góp chủ yếu từ tư nhân, nhà ga hành khách quốc tế mới trị giá 4.000 tỷ đồng được khởi công hôm nay (8/9/2016) tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Dự án Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được chia thành 3 giai đoạn với mục tiêu đón 8 triệu khách vào năm 2030. Trước mắt, sau giai đoạn đầu, công trình có thể đón 2,5 triệu khách mỗi năm. Dự án sẽ thi công trong vòng 18 tháng và được đưa vào vận hành thử từ tháng 3/2018.  


Phối cảnh nhà ga quốc tế Sân bay Cam Ranh sau khi hoàn thành. 

Được thiết kế từ ý tưởng một tổ yến - sản phẩm biểu tượng của tỉnh Khánh Hoà, công trình có tổng diện tích khoảng 50.500m2 sàn, gồm 2 tầng. Sau giai đoạn một, nhà ga sẽ có 10 cửa ra máy bay (4 cổng tiếp xúc và 6 cổng ra bãi đỗ xa), trong đó có 4 cầu ống lồng đôi dành cho máy bay thân rộng cỡ E. Khu làm thủ tục có 2 "đảo" với tổng cộng 40 quầy phục vụ giai đoạn một và khả năng mở rộng lên gấp đôi. 

Theo thông tin từ chủ đầu tư là Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC), tổng vốn cho toàn bộ dự án khoảng 4.000 tỷ đồng, bao gồm kế hoạch thiết kế và thi công, lắp đặt thiết bị, phân kỳ đầu tư, giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà ga...

Năm 2015, tổng lượng khách qua sân bay Cam Ranh đạt hơn 2,7 triệu (trong đó 0,9 triệu lượt khách quốc tế), vượt 80% công suất thiết kế 1,5 triệu khách của nhà ga hiện hữu. Nhà ga này sau đó đã được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) mở rộng công suất lên 2,5 triệu khách, song sau 8 tháng đã phải đón 3,3 triệu lượt khách (1,5 triệu khách quốc tế). Bên cạnh đó, việc tăng cường các chuyến bay quốc tế sử dụng máy bay thân rộng cũng đòi hỏi cơ sở hạ tầng phải được nâng cấp.

Thứ trưởng Giao thông Vận tải - Nguyễn Nhật đánh giá, với tình hình quá tải hiện nay, việc xây dựng nhà ga mới cho sân bay Cam Ranh đã tới hồi cấp thiết. "Hiện tại tỉnh Khánh Hoà đã đầu tư xây dựng đường băng số 2 nên việc xây dựng nhà ga hành khách quốc tế là việc phải làm khẩn cấp để đáp ứng sự đồng bộ. Khi đường băng số 2 xây xong và nhà ga quốc tế khánh thành sẽ thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế, du lịch tỉnh Khánh Hoà và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ", ông Nhật nói.

CRTC là công ty được góp vốn bởi 6 nhà đầu tư là ACV, Công ty Liên Á Thái Bình Dương của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Công ty Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh, Công ty Việt Xuân Mới, Công ty Giao nhận hàng hoá Nasco và Hãng hàng không Vietjet. Chủ tịch CRTC - ông Johnathan Hạnh Nguyễn tuyên bố, với công trình này, sân bay Cam Ranh sẽ là sân bay hiện đại, đẳng cấp hàng đầu cả nước. 

"Tuy là một tỉnh nhỏ nhưng Khánh Hòa muốn có một sân bay xứng tầm thế giới để vươn ra xa. Chúng tôi hy vọng sân bay này sẽ đạt tiêu chuẩn 4 sao cộng. Cùng với công trình ở sân bay Đà Nẵng, đây sẽ là 2 nhà ga khởi đầu ở Việt Nam được đầu tư bởi tư nhân, đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước", ông Johnathan Hạnh Nguyễn khẳng định. 

(VnExpress) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo