Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Việt Nam Nghiên cứu chuyên sâu các tác động bất lợi tới vùng hạ lưu sông Mekong

Nghiên cứu chuyên sâu các tác động bất lợi tới vùng hạ lưu sông Mekong

Viết email In

Ngày 12/7, tại cuộc đối thoại "Thách thức từ các hoạt động phát triển trên dòng chính sông Mekong” do Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài nguyên nước (WARECOD) phối hợp cùng Trung tâm quan trắc Môi trường TP Cần Thơ tổ chức, ý kiến của nhiều nông dân ở Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang, các cơ quan chuyên môn về quan trắc môi trường, các nhà khoa học ở Viện Biến đổi khí hậu, các sở Tài Nguyên – Môi trường và tiếng nói từ giới truyền thông cho thấy sự quyết tâm xây đập thủy điện trên dòng chính Mekong của các nước thượng nguồn trở thành vấn đề nóng gắn liền nhu cầu cấp bách về sự đầu tư, nghiên cứu chuyên sâu những tác động bất lợi tới vùng hạ lưu.


(ảnh minh họa)

“Không nên giậm chân tại chỗ khi nghe tin Lào một lần nữa hứa hẹn chưa xây đập Xayaboury tới khi nào tìm ra được các giải pháp cho các mối quan ngại của các nước phía hạ lưu sông Mekong, mà phải đầu tư nghiên cứu, tập hợp những cứ liệu xác tín cao cung cấp cho các giới chức có thẩm quyền làm bằng chứng đối thoại hiệu quả với các nước thượng nguồn vốn rất hăng hái làm đập thủy điện trên dòng chính Mekong..." là ý kiến chính.

Nhiều ý kiến đề nghị các tỉnh trong vùng hạ nguồn, dù nghèo cũng cố gắng kêu gọi đóng góp tiền để thuê cơ quan nghiên cứu độc lập đánh giá những biến đổi tác động xấu đến môi trường, sinh kế, tương lai của những thế hệ đang chịu tác động bất lợi “kép” từ sông Mekong và từ biển Đông…

Sự phát triển của vùng Hạ nguồn Mekong là sáng kiến quan trọng của Hoa Kỳ, theo Ngoại trưởng Hillary Clinton, trong Hội nghị Bộ trưởng các nước Hạ nguồn Mekong - Mỹ vào ngày 13/7 , bà sẽ chính thức công bố Mỹ viện trợ 50 triệu USD để phát triển khu vực này.

Hoàng Lan


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo