Ashui.com

Wednesday
Apr 17th
Home Tương tác Nhìn ra thế giới Triển lãm điêu khắc độc đáo của Xavier Veilhan "khuấy động" cung điện Versailles

Triển lãm điêu khắc độc đáo của Xavier Veilhan "khuấy động" cung điện Versailles

Viết email In

Những tác phẩm điêu khắc của nghệ sỹ Xavier Veilhan được trưng bày tại triển lãm được tổ chức phía trong cung điện hoàng gia của vua Sun (Vị vua Mặt Trời), cũng như tại khu vườn và sân hoàng gia ở Versailles (Pháp) từ Chủ Nhật (13/9/2009) cho đến giữa tháng 12/2009.


Một du khách đang ngắm nhìn bức tượng gọi là "The architects" của nghệ sỹ Xavier Veilhan, được trưng bày trong khu vườn hoàng gia tại cung điện Versailles(Pháp).

Tại sân hoàng gia, du khách sẽ được trực tiếp chiêm ngưỡng tác phẩm chiếc xe ngựa bốn bánh dài 15,3m cùng với những chú ngựa màu tía. Đây là chiếc xe ngựa đã chở gia đình hoàng gia vĩnh viễn rời khỏi cung điện Versailles để tới Paris vào 6/10/1789.

Tiếp đến, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến bức tượng Yury Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ, đang nằm trên mặt đất với một lỗ thủng trước ngực có hình giống như mặt trăng.

Phía trong cung điện được thiết kế một số quả cầu màu xanh treo trên trần nhà, và chiếc đèn chiếu sáng với một ngàn chiếc bóng đèn nhỏ tạo nên hình ảnh những nghệ sỹ đang lặn trong hồ ở khu vườn hoàng gia.

Ngoài ra, rất nhiều những tác phẩm đặc sắc khác sẽ được trưng bày ngay tại triển lãm lần này.

  • Ảnh bên : Bức điêu khắc một kiến trúc sư người Nhật Bản,Kazuyo Sejima  đặt ở bên trái và hai nhà kiến trúc sư người Pháp, Elisabeth Lemercier và Philippe Bona đặt ở bên phải.


Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng các tác phẩm của nhà kiến trúc sư nổi tiếng Xavier Veilhan được đánh giá đang tạo nên "cơn bão nghệ thuật" ở cung điện Versailles:


Một bức điêu khắc có tên "Le carrosse" (chiếc xe ngựa khổng lồ) được dựng ngay trước cung điện Versailles.


Những du khách đang kiểm tra bức tượng có tên "Le Gisant Youri Gagarine", đây là bức tượng  mô phỏng nhà du hành vũ trụ người Nga, Yuri Gagarin.


Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ và là người đầu tiền nhìn thấy trái đất chỉ như một vật thể.


Gagarin thực hiện chuyến bay vào vũ trụ vào ngày 12/4/1961 lúc ông 27 tuổi.


Nghệ sỹ Veilhan cho hay:"Cuộc triển lãm lần này là cơ hội tuyệt vời để tôi thể hiện tác phẩm của mình ở một mức cao hơn, cả về quy mô tổ chức và số lượng người tham dự."


Xavier Veilhan là nghệ sỹ gần đây nhất sáng tạo ra những tác phẩm cho khu vườn này, cùng với nghệ sỹ Jeff Koons vào năm 2008.


Một bức điêu khắc có tên "La femme nue" (Người đàn bà khỏa thân) được đặt trước cung điện Versailles.


Một du khách đang chiêm ngưỡng bức tượng "La femme nue" .


Veilhan cũng sáng tạo ra một chiếc đài phun nước ngay trong khu vườn với tên gọi "Le jet d'eau".


Bức tượng một kiến trúc sư người Anh, Norman Foster.


Bức tượng một kiến trúc sư người Ý, Renzo Piano, người đã thiết kế trung tâm Pompidou


Bức tượng kiến trúc sư người Pháp,Jean Nouvel.


Nghệ sỹ Xavier Veilhan trong phòng làm việc của ông tại Paris

Xuân Thanh (Theo Telegraph)

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo