By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050
    TTXVN 10/07/2026
    Hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới
    VnEconomy 08/07/2026
    “Xanh hóa” khu công nghiệp: Từ giảm phát thải đến nâng sức cạnh tranh
    Báo Xây dựng 08/07/2026
    Khởi động Ashui Awards 2026 (lần thứ 15)
    Ashui.com 07/07/2026
    Hà Nội phục hồi, làm sống lại các dòng sông nội đô
    VnEconomy 05/07/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Đối thoại

Chịu sức ép đầu tư trong việc phát triển đô thị

Ashui.com 16/07/2010
8 phút đọc
SHARE

Việc phát triển nhà cao tầng ở trung tâm TPHCM, cụ thể là quận 1 và quận 3 – nơi có đến 250 công trình cao ốc trên 15 tầng được cấp phép, đang khiến nhiều người lo ngại áp lực giao thông sẽ tăng lên ở khu vực trung tâm trong thời gian tới. 

TBKTSG Online đã trao đổi với ông Nguyễn Trọng Hòa (*), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM về vấn đề này: 

Ông có nhận xét gì trước việc phát triển ngày càng nhiều cao ốc ở khu vực trung tâm thành phố?

– Ông Nguyễn Trọng Hòa (ảnh bên): Vấn đề của đô thị là phải tính được bài toán giao thông. Nhiều người thấy kẹt xe thì cho rằng không được xây dựng nhiều cao ốc trong khu vực trung tâm. Nhưng cao bao nhiêu là vừa thì phải chứng minh bằng nghiên cứu khoa học thực tế chứ không thể nói chung chung. 

Nếu nói không cho phát triển cao ốc trong khu trung tâm thì phải không cho phép xây cao ốc trong khu vực này cách đây 20 năm, và đồng thời phải làm cầu sang Thủ Thiêm (quận 2) để thu hút nhà đầu tư sang khu vực đó. 

Hiện nay, Công ty Nikken Sekkei của Nhật đang làm quy hoạch chi tiết cho khu trung tâm thành phố và quy hoạch đó mang tính dài hạn. Họ sẽ đưa ra thiết kế cuối cùng. 

Có nghĩa là nếu hệ thống giao thông và tiện ích giao thông công cộng phát triển hoàn chỉnh thì nên phát triển nhà cao tầng ở khu vực trung tâm như thế nào. Mở rộng đường, mở rộng lộ giới theo đúng quy định, phát triển hệ thống bãi đỗ xe, xây dựng các tuyến metro đi vào khu trung tâm thành phố… thì lúc đó hệ số sử dụng đất ở khu vực trung tâm mới có thể phát triển tối đa. 

Vậy cơ sở pháp lý của quy hoạch thành phố cho đến ngày hôm nay như thế nào trong khi vẫn còn đang phải đợi công ty của Nhật làm thiết kế chi tiết?

– Quy hoạch thành phố dựa trên quy hoạch chi tiết của Bộ Xây dựng năm 1998. Tuy nhiên quy hoạch này còn chung chung quá nên áp dụng vào thực tế là một khó khăn. 

Nhiều người cho rằng thực tế hiện nay phát triển cơ sở hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chưa theo kịp tốc độ phát triển của đô thị. Ông nghĩ gì về điều này? 

– Đây là điều khó khăn nhất trong quá trình phát triển đô thị cùng với sức ép đầu tư. Chúng ta muốn GDP tăng thì phải phát triển rất nhiều mặt, trong đó mảng đầu tư xây dựng đóng góp rất nhiều. Đúng là tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng hiện nay chưa theo kịp tốc độ phát triển của đô thị, việc phát triển hệ thống giao thông công cộng cũng chưa theo kịp tốc độ xây dựng. Ngay cả tuyến metro số 1 cũng đang khá vất vả với công việc giải tỏa đền bù, tái định cư, vay vốn thực hiện và ngay cả thiết kế cũng rất lâu. 

 “Cũng cần phải hiểu là có thể trong một giai đoạn phát triển phải chấp nhận những khó khăn rồi mới đến giai đoạn tốt hơn”
– Ông Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM.

Tuy nhiên, ở góc độ quản lý thì nên nói thật, đừng thiếu minh bạch trong chuyện quy hoạch phát triển đô thị. Nói ra dân sẽ hiểu việc phát triển đô thị là từng giai đoạn cuốn chiếu. Chẳng hạn khu vực này sẽ xây dựng những gì và sau 5 năm nữa giá trị của khu vực này sẽ ra sao.

So với các thành phố khác trong khu vực thì số lượng cao ốc hiện nay ở khu vực trung tâm chưa phải là nhiều. Tuy nhiên, điều mà chúng ta muốn là kế hoạch phát triển đô thị phải phù hợp với kế hoạch phát triển không gian. Mình có tiền đầu tư hạ tầng tới đâu thì cho phép đầu tư tới đó.


Dựa vào số liệu ban đầu của Đồ án quy hoạch TP.HCM (dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2010) thì “khu vực trung tâm hiện hữu sẽ còn nhiều cao ốc nữa mọc lên”. (Ảnh: L.H.T / SGTT)

Và nếu quy hoạch mới được duyệt thì sẽ còn có nhiều cao ốc mọc lên ở khu trung tâm? 

– Tôi cho là như vậy. Tuy nhiên các cao ốc sẽ nằm đúng vị trí của nó, trên các trục đường lớn, không gian rộng. Tôi cũng nhấn mạnh rằng quy hoạch này người ta tính trên thời điểm hoạch định hệ thống giao thông ở khu trung tâm đang hoàn thành. Bộ mặt đô thị có thể sẽ hoàn chỉnh vào thời điểm nào, 2020, 2030 hay lâu hơn nữa, là việc của chúng ta, người quản lý phải tính toán việc phát triển đô thị trong cái hàm số đó.

Theo ông thì bao giờ thành phố sẽ có bản thiết kế mới? 

– Theo báo cáo thì tháng 11 năm nay Công ty Nikken Sekkei sẽ trình bản thiết kế. Sau đó đồ án sẽ được tiến hành thẩm định và phê duyệt. Tôi nghĩ khoảng quí 1-2011 thành phố sẽ có trong tay bản thiết kế, một giá trị pháp lý để quản lý khu trung tâm. 

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra liệu lần này có quy hoạch cụ thể, chi tiết, chúng ta có quản lý chặt không, có thực hiện đúng thiết kế đó hay không, và kế hoạch phát triển của chúng ta như thế nào và lại là một chuyện khác.

Xin cảm ơn ông!

Đình Dũng (thực hiện)

  • (*) PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa hiện đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Phó Tổng biên tập Tạp chí Quy hoạch Đô thị 

>> Bài toán nhà cao tầng 

Có thể bạn cũng quan tâm

Đặt quản trị cộng đồng vào trung tâm của quy hoạch không gian công cộng

Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp cho thế hệ đầu tư tiếp theo

Super Energy mong muốn đồng hành cùng Việt Nam xây dựng thành phố thông minh

Tài chính cho siêu đô thị đặc biệt TPHCM

Quy hoạch 100 năm TP. Hồ Chí Minh: Đừng để mục tiêu kinh tế lấn át giá trị tự nhiên

Bài trước Bài toán nhà cao tầng
Bài tiếp Tháp đồng hồ của Trung Quốc soán ngôi Big Ben
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Chuyển đổi và thích ứng không gian kiến trúc cảnh quan đình làng Huế trong xây dựng đô thị di sản bền vững
Kiến trúc 10/07/2026
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050
Tin trong nước 10/07/2026
Bộ Xây dựng cung cấp trực tuyến 424/438 thủ tục hành chính
Kinh tế / Pháp luật 09/07/2026
Quy định áp dụng BIM đối với công trình cấp II trở lên
Kinh tế / Pháp luật 09/07/2026
Nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao được ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu
Kinh tế / Pháp luật 08/07/2026
Hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới
Tin trong nước 08/07/2026
“Xanh hóa” khu công nghiệp: Từ giảm phát thải đến nâng sức cạnh tranh
Sự kiện 08/07/2026
Hạ tầng năng lượng thông minh mở đường cho đô thị xanh
Năng lượng - Môi trường 07/07/2026
Khởi động Ashui Awards 2026 (lần thứ 15)
Tin trong nước 07/07/2026
A new approach to Hanoi’s urban rail development
News 07/07/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Đối thoại

Luật Đô thị đặc biệt: Vì TPHCM và vì cả nước

KTSG Online 07/06/2026
Đối thoạiQuy hoạch đô thị

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt: Để tạo nền tảng pháp lý cho kiến tạo phát triển

KTSG Online 30/05/2026
Đối thoại

Phát triển hành lang sông Sài Gòn: Cần “cú hích” từ quy hoạch tích hợp

VnEconomy 02/05/2026
Đối thoại

Nghĩ về “bản đồ huy động nguồn lực” cho TPHCM

KTSG Online 21/04/2026
© 2000-2026 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?