![Trung Quốc với 7 gói biện pháp đối phó với khủng hoảng nhà đất](/mag/images/resized/images/stories/200905/china1_295_200.jpg)
Trung Quốc hiện đạt mức 11m2 nhà ở/người (Nga là 16m2, Nhật Bản 30m2, Đức là 48m2 và Mỹ là 60m2). Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) dự đoán rằng đến năm 2010 dân đô thị Trung Quốc sẽ đạt mức 700 triệu người, gây một sức ép rất lớn cho việc phát triển nhà ở tại các vùng đô thị.
Cơn bão tài chính tín dụng-tài chính nhà đất Mỹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới là Trung Quốc. Nhằm cứu thị trường nhà đất vốn có vị trí đặc biệt quan trọng khỏi sự đổ vỡ, khoảng cuối năm 2008 Trung Quốc đã đề xuất 7 biện pháp nhằm ổn định thị trường nhà đất, trong đó chủ yếu là xóa bỏ hoặc cắt giảm các loại thuế liên quan và giảm lãi suất tín dụng mua nhà ở, nhằm kích thích người dân mua nhà ở.
Trần Đình Tuấn
>>