Tuy nhiên, theo Cục quản lý nhà và thị trường BĐS - Cơ quan điều hành Mạng các sàn giao dịch BĐS Viêt Nam, mặc dù được công nhận khá nhiều nhưng phần lớn các cơ sở đào tạo có tư cách pháp nhân là Công ty, cơ sở đào tạo là các trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu liên quan tới BĐS chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực tế này khiến chất lượng đào tạo nghiệp vụ BĐS hiện nay chưa cao cho dù các cơ sở này đã có ý thức tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
![](/mag/images/stories/200812/bds2008_1.jpg)
Được biết, trung bình một năm, các cơ sở đào tạo môi giới, định giá BĐS, quản lý điều hành Sàn giao dịch cấp trên 17.000 giấy chứng nhận về môi giới, định giá, quản lý, điều hành sàn và gần 10.500 chứng chỉ các loại… Cùng với những bất cập của sàn giao dịch BĐS, con số này cũng bộc lộ sự tràn lan trong cấp chứng chỉ hành nghề BĐS.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho rằng đã đến lúc cần đánh giá lại hoạt động của các sàn giao dịch; siết chặt và nâng cao tiêu chuẩn để loại bỏ những sàn nghiệp dư; hướng tới tính chuyên nghiệp. Thậm chí, việc cấp giấy chứng nhận có thời hạn đối với các sàn giao dịch sẽ cũng được tính đến để khách hàng phân biệt được đâu là sàn chuyên nghiệp, phân biệt với các phòng môi giới tư nhân…
Tin mới hơn:
- Kén khách mua căn hộ triệu đô
- Nhà ở "hâm nóng" thị trường bất động sản Hà Nội
- HUD tham gia điều tiết thị trường bất động sản
- Tiết kiệm để mua nhà chiếm 80% thu nhập: Giới hạn nguy hiểm?
- Bất động sản: Không thể trông vào các nguồn vốn chập chờn!
Tin cũ hơn:
- Doanh nghiệp đề xuất được bán một phần sản phẩm của dự án không qua sàn
- Ai được mua nhà ở cho người thu nhập thấp?
- Thị trường bất động sản: Hai kịch bản
- FDI vào bất động sản: khi dự án "ngấm" suy thoái
- Nhà ở xã hội vẫn còn ách tắc