Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tin tức Sự kiện Ký 5 hiệp định vay ODA của Nhật Bản

Ký 5 hiệp định vay ODA của Nhật Bản

Viết email In

Ngày 18/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Hà Nội Monotori Tsuno đã ký 5 Hiệp định vay ODA Nhật Bản cho các dự án cơ sở hạ tầng với tổng trị giá vốn vay là 25,822 tỷ yên Nhật (tương đương 290 triệu USD).

Các dự án bao gồm: Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Dự án xây dựng đường nối từ sân bay quốc tế Nội Bài đến cầu Nhật Tân; Dự án xây dựng cầu Cửu Long (Cần Thơ); Dự án cải tạo cầu trên Quốc lộ 1 giai đoạn III; Dự án phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc (phần dịch vụ kỹ thuật).

  • Ảnh bên : Lễ ký kết 5 Hiệp định vay ODA Nhật Bản cho các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam 

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, trong hoàn cảnh nền kinh tế toàn cầu vừa trải qua khủng hoảng, việc ký kết các Hiệp định vay JICA lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Như vậy, kể từ năm 1992 đến nay, Chính phủ Nhật Bản đã cho Việt Nam vay vốn ODA  với tổng giá trị lên tới hơn 1.394  tỷ yên và hiện vẫn đang dẫn đầu trong số các nhà tài trợ song phương cho Việt Nam.

Đây là đợt ký cam kết lần 2 năm tài khoá 2009 cho Việt Nam. Cộng cả 2 đợt cam kết cho năm tài khoá 2009, số vốn ODA mà Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam đã đạt mức 145,613 tỷ yên Nhật - mức cam kết cao nhất từ trước đến nay.

Giang Oanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo