Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Tin tức Thế giới Không vay vốn Trung Quốc, Thái Lan tự đầu tư xây đường sắt cao tốc

Không vay vốn Trung Quốc, Thái Lan tự đầu tư xây đường sắt cao tốc

Viết email In

Ngày 24/3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha nói rằng chính phủ nước này quyết định sẽ tự đứng ra đầu tư xây dựng tuyến đường sắt cao tốc lên vùng Đông Bắc nước này thay vì đi vay vốn từ Trung Quốc. 

Tuy nhiên, Thái Lan sẽ thuê phía Trung Quốc xây dựng và lắp đặt các công nghệ điều khiển của tuyến đường sắt. 


Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. (Nguồn: THX/TTXVN) 

Phát biểu với báo giới sau khi thanh sát dự án đường sắt cao tốc nối Bangkok với tỉnh Nakhonratchasima, ông Prayut Chan-ocha nói rằng trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới đây bên lề Hội nghị Mekong-Lan Thương, ông đã nhấn mạnh rằng Thái Lan sẽ tự mình đầu tư cho dự án đường sắt có tốc độ lên tới 250km/h này. 

Dự án này sẽ được khởi công vào tháng Bảy và sẽ hoàn thành trong năm nay. 

Thủ tướng Prayut cũng nhấn mạnh rằng Bộ Tài chính Thái Lan đã xác nhận với ông là nước này đủ ngân sách để đầu tư cho dự án đường sắt./. 

(TTXVN / Vietnam+) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo