Ashui.com

Tuesday
Apr 16th
Home Tin tức Thế giới Tưởng niệm KTS Joern Utzon tại thành phố Sydney, Australia

Tưởng niệm KTS Joern Utzon tại thành phố Sydney, Australia

Viết email In

Tối 30/11/2008, Chính quyền TP Sydney đã cho tắt toàn bộ các bóng đèn tại Nhà hát Sydney và treo cờ rủ trên Cầu Cảng (Harbour Bridge) trong ngày 1/12/2008 để tưởng nhớ vị “cha đẻ” của Nhà hát Sydney - kiến trúc sư người Đan Mạch Joern Utzon đã qua đời sau một cơn đau tim đột ngột, thọ 90 tuổi.

Kiến trúc sư Joern Utzon được Thủ tướng Australia Kevin Rudd đánh giá là một kiến trúc sư có tầm nhìn xa trông rộng và trong số những di sản của ông, Nhà hát Sydney là một trong những công trình kiến trúc kỳ vĩ, ngoạn mục và truyền cảm bậc nhất của thế giới.

Thủ tướng Rudd nhấn mạnh: "Đứng vươn mình kiêu hãnh bên cạnh Cảng Sydney, Nhà hát Sydney là một trong những biểu tượng quốc gia được thế giới công nhận rộng rãi nhất. Theo dòng lịch sử, nhà hát đã trở thành biểu tượng của Sydney nói riêng và cả đất nước Australia nói chung... Kiến trúc sư Utzon không chỉ là người con của đất nước Đan Mạch mà còn là người con của Australia".

Ông Joern Utzon sinh ngày 9/4/1918 tại Copenhagen, Đan Mạch. Utzon theo học ngành kiến trúc từ rất sớm và tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Đan Mạch vào năm 1942. Cuối chiến tranh Thế giới thứ hai, Utzon rời Đan Mạch đến sinh sống tại Thụy Điển trước khi bắt đầu công việc của một kiến trúc sư tại Phần Lan. Năm 1957, kiến trúc sư Utzon tham gia cuộc thi thiết kế quy mô toàn cầu và mô hình Nhà hát Sydney của ông đã được chọn. Phác thảo kiến trúc của ông với những vỏ sò bê tông khổng lồ vút lên cao trên hải cảng trông như những cánh buồm màu trắng của một con tàu khổng lồ đã thuyết phục được cả Ban giám khảo lẫn công chúng.

Ông Joern Utzon còn thiết kế toà nhà Quốc hội Kuwait và một số công trình nổi tiếng khác ở Đan Mạch. Ông đã được nhận một số giải thưởng quốc tế, trong đó có Huân chương Kiến trúc Alvar Aalto và huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Pháp.

Năm 2003, ông còn giành giải thưởng danh giá cho kiến trúc là Pritzker cho công trình "nhà hát con sò" Sydney của mình.

Năm 2007, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đã đưa Nhà hát Sydney vào danh sách các kỳ quan của thế giới.

[ FORUM ]

Joern Utzon (1918 - 2008) là một kiến trúc sư nổi tiếng toàn thế giới với công trình để đời: Nhà hát Opera Sydney.

Năm 1957, ông bất ngờ thắng cuộc thi thiết kế Nhà hát Opera Sydney, Úc, bất kể đây là một cuộc thi kiến trúc quốc tế đầu tiên mà Utzon tham gia và phương án dự thi của ông không đạt những tiêu chuẩn mà ban tổ chức đề ra. Bản vẽ mà ông đệ trình không hơn gì một bản vẽ sơ phác. Thậm chí, người ta đã loại phương án dự thi của Utzon cho đến khi kiến trúc sư Eero Saarinen tìm thấy và thốt lên "Đây là cái mà chúng ta cần".

Dần dần theo thời gian, Utzon thay đổi một vài ý tưởng trong bản thiết kế gốc của ông và phát triển về phương pháp xây dựng vỏ mái của hai phòng biểu diễn chính, thay thế ý tưởng nguyên gốc là vỏ sò hình elip với thiết kế mới dựa trên những mặt cắt phức tạp của hình cầu.

Mặc dù Utzon đã có một thiết kế tuyệt vời cho phần nội thất của những phòng biểu diễn, nhưng ông lại không có khả năng thực hiện được phần này. Vào giữa năm 1965, chính phủ đảng Tự do của Robert Askin được bầu lên, Utzon nhanh chóng có xung đột với tân bộ trưởng bộ Lao động là Davis Hughes. Trong một nỗ lực quản lý việc leo thang giá cả của công trình, Heghes bắt đầu chất vấn tác giả Utzon về thiết kế, thời gian hoàn thành cũng như ước tính giá cả công trình. Cuối cùng Hughes quyết định ngừng trả tiền cho Utzon, người mà trước đó, vào tháng 2 năm 1966, bị ép nhận chức kiến trúc sư trưởng công trình. Ngay sau đó, Utzon rời Úc về nước và không bao giờ quay lại. Công trình này được hoàn thành vào năm 1973 và được Nữ hoàng Elizabeth II của Anh cắt băng khánh thành. Về phần mình, Jorn Utzon chưa hề được tận mắt nhìn thấy công trình của mình từ đó đến nay.

Năm 2000, ông đã tham gia vào việc thiết kế cải tạo lại công trình, đặc biệt là khu vực phòng lớn đón tiếp. Tháng 3 năm 2003, Utzon được trao tặng chức Tiến sĩ danh dự của Đại học Sydney cho công trình Nhà hát Opera Sydney. Con trai của Utzon đã đến nhận thay cho Jorn Utzon vì ông đã quá yếu để đến được Úc. Ông cũng được Huân chương của Australia (the Order of Australia) và chiếc Chìa khóa thành phố Sydney. Cũng trong năm 2003, Joern Utzon được trao tặng giải thưởng Pritzker, giải thưởng cao nhất về kiến trúc trên thế giới.

Joern Utzon từ trần ngày 29/11/2008, hưởng thọ 90 tuổi.

Một số công trình thiết kế

    * Dự án nhà ở Planetstaden, Lund, Thụy Điển, 1958
    * Dự án nhà ở Kingohusene, Helsingør, 1960
    * Nhà quốc hội Kuwait, 1972
    * Can Lis, Mallorca, Tây Ban Nha, 1972
    * Nhà thờ Bagsværd, Copenhagen, Đan Mạch, 1976
    * Cửa hàng đồ gia dụng Paustian, Copenhagen, 1987
    * Can Feliz, Mallorca, 1995 

(Nguồn : Wikipedia)

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo