Ashui.com

Tuesday
Apr 23rd
Home Tin tức Thế giới "Dân số" ôtô thế giới đạt 1 tỷ chiếc

"Dân số" ôtô thế giới đạt 1 tỷ chiếc

Viết email In

Tổng số lượng xe ô tô đang lưu hành trên thế giới vào khoảng trên 1 tỷ chiếc. Tính trung bình, trong mỗi 6,75 người thì có một người có xe ô tô. Đó là hai trong số những con số ấn tượng nhất trong bảng thống kê số lượng xe trên toàn thế giới.

Thống kê số lượng xe đang lưu hành trên khắp thế giới là công việc không hề đơn giản. Chính vì thế tổ chức nghiên cứu Wards Auto đến từ Mỹ phải mất đến hơn bảy tháng mới hoàn thành được bảng khảo sát số lượng xe đang lưu hành trên thế giới năm 2010. Kết quả thống kê là những con số hết sức thú vị.


Trên thế giới, trung bình cứ 6,75 người lại có một người có xe ô tô

Theo đó, tổng số xe đang lưu hành trên thế giới tại thời điểm cuối năm 2010 là 1,015 tỷ chiếc, tăng 3,6% so với con số 980 triệu chiếc vào cuối năm 2009. Tính trung bình, cứ mỗi 6,75 người lại có một người đang sở hữu ô tô. Nếu chỉ tính riêng số người ở trong độ tuổi lái xe thì con số tương ứng chỉ vào khoảng 4,3 đến 4,7 người/chiếc. Điều đó cho thấy ô tô không phải là thứ gì đó quá xa xỉ đối với loài người. 

Xét về số lượng xe, Mỹ là nước có nhiều ô tô nhất với 239,8 triệu chiếc đang lưu hành. Trung Quốc với 78 triệu chiếc đã vượt qua Nhật Bản với 73,9 triệu chiếc để trở thành nước có nhiều ô tô thứ hai thế giới. Số xe tại Trung Quốc đã tăng 16,8 triệu chiếc, tương đương 27,5% so với năm 2009.

Xét về tỷ lệ, Mỹ cũng là nước có mật độ sử dụng ô tô nhiều nhất: 1,13 người/chiếc. Xếp thứ hai là Italia với tỷ lệ 1,45 người/chiếc. Kế đến là Pháp, Nhật và Anh với tỷ lệ dao động quanh con số 1,7 người/chiếc.

Trung Quốc mặc dù có số xe nhiều thứ hai thế giới nhưng mật độ sở hữu xe vẫn ở mức khá thấp, 17,2 người/chiếc. Ấn Độ, nước đông dân thứ hai trên thế giới có tỷ lệ 56,3 người/chiếc.

Lại nói về số lượng xe ô tô trong lịch sử, năm 1960 cả thế giới có khoảng 125 triệu chiếc. Năm 1970 là 250 triệu chiếc. Đến năm 1986, con số đã đạt tới mốc 500 triệu chiếc.

Dương Vũ (theo Autoblog)

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo