Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Tin tức Việt Nam Hoàn thiện thiết kế trưng bày di vật khảo cổ học của Nhà Quốc hội

Hoàn thiện thiết kế trưng bày di vật khảo cổ học của Nhà Quốc hội

Viết email In

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phải hoàn thiện phương án thiết kế trưng bày di tích, di vật khảo cổ học trong khu vực tầng hầm của Nhà Quốc hội trong tháng 12/2010.

Được biết, hiện nay Dự án Nhà Quốc hội đang tập trung công tác thiết kế kỹ thuật, dự toán phần kết cấu móng và tầng hầm – hạng mục được coi là khó khăn do liên quan đến các di tích cổ.

  • Ảnh bên : Phối cảnh mặt trước Nhà Quốc hội

Phó Thủ tướng chỉ đạo, Bộ Xây dựng làm việc với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam để rà soát lại tính pháp lý của việc khai quật khảo cổ học khu vực xây dựng nơi đỗ xe ngầm, hạng mục đường hầm và trạm đặt máy phát điện dự phòng, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về di sản văn hóa.

Đồng thời, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, UBND TP. Hà Nội và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lập phương án và tổ chức thực hiện di dời các đơn vị để bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) triển khai xây dựng nơi đỗ xe ngầm, hạng mục đường hầm và trạm đặt máy phát điện của Nhà Quốc hội.

Nhà Quốc hội được khởi công xây dựng ngày 12/10/2009 tại khu vực Hội trường Ba Đình (Hà Nội) trước đây. Tổng mức đầu tư Dự án xây dựng công trình là 4.797 tỷ đồng.

Công trình Nhà Quốc hội có giải pháp kiến trúc hình vuông, có phòng họp hình tròn ở giữa, gồm 2 tầng hầm và 5 tầng nổi, kích thước mặt bằng 102m x 102m, chiều cao khoảng 39m, tổng diện tích sàn của 5 tầng nổi hơn 36.000m2, tổng diện tích sàn của 2 tầng hầm hơn 26.000m2.

Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý III/2012. 

Nam Anh

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo