Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Tin tức Việt Nam Biến Bình Quới - Thanh Đa thành lá phổi xanh của TP.HCM

Biến Bình Quới - Thanh Đa thành lá phổi xanh của TP.HCM

Viết email In

Mục tiêu của UBND TP.HCM là xây dựng tại khu Bình Quới – Thanh Đa một khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng để kết hợp với khu sinh thái được xây dựng tại Thủ Thiêm, tạo nên hai lá phổi xanh của TP.HCM.

Ngày 23/10, UBND TP.HCM đã nghe sở Quy hoạch và kiến trúc báo cáo về tiến độ thực hiện quy hoạch 1/2000 dự án Bình Quới – Thanh Đa tại phường 27, quận Bình Thạnh. Theo đó, so với bản quy hoạch 1/2000 năm 2007 (đã huỷ bỏ), bản quy hoạch lần này có thay đổi một số chỉ tiêu về quy hoạch. 


Quy hoạch khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa 

Cụ thể: về phạm vi nghiên cứu, dự án khu Bình Quới – Thanh đa có diện tích 460ha, trong đó có cập nhật 11 dự án đã cấp phép. Về chức năng vẫn xác định đây là khu đô thị có chức năng sinh thái, kết hợp cảnh quan thiên nhiên, du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại nhưng bổ sung thêm chức năng trung tâm tri thức và công nghệ mới. Dân số được điều chỉnh từ 30.000 người lên 41.500 người. 

Về đất ở, trước đây quy hoạch 94ha nay tăng lên 173,6ha (tăng từ 22 lên 40,66%). Việc thay đổi về chỉ tiêu đất ở cũng đồng nghĩa với thay đổi chỉ tiêu diện tích đất dành cho công viên, khu sinh thái. Cụ thể diện tích cây xanh, sinh thái giảm từ 153ha xuống còn 82,33ha; đất dành cho hạ tầng kỹ thuật tăng từ 27ha lên 48ha; nhà ở cao tầng, trung tầng tăng từ 20% lên 46%; nhà thấp tầng tăng từ 20% lên 40%; đất giáo dục tăng từ 4ha lên 13,6ha; đất dịch vụ đô thị tăng từ 2ha lên 4ha. Riêng mật độ xây dựng vẫn chưa được sở Quy hoạch và kiến trúc xác định xong. 


Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM đề xuất xây thêm một cây cầu nối bán đảo Bình Quới - Thanh Đa với quận 2 tại nút giao thông cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội
(Đồ họa: Kinh Luân)

Theo sở Quy hoạch và kiến trúc, dù một số chỉ tiêu quy hoạch đã thay đổi nhưng không làm ảnh hưởng đến mục tiêu xây dựng tại đây một khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng. Ông Nguyễn Hữu Tín, phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định bằng mọi cách phải xây dựng được hai khu đô thị sinh thái: một tại Bình Quới – Thanh Đa và một tại bán đảo Thủ Thiêm để tạo thành hai lá phổi xanh của thành phố. Do vậy, đối với phần diện tích cây xanh, sinh thái còn lại phải xây dựng thành những công viên sinh thái, tạo độ mở không gian từ bờ sông Sài Gòn trở vào. Về việc bổ sung thêm chức năng trí thức và công nghệ mới, ông Tín đề nghị làm rõ: công nghệ mới là công nghệ gì? Trung tâm tri thức là trung tâm gì? Để từ đó tính toán bố trí cho phù hợp, bởi hiện nay thành phố đã xây dựng các khu công nghệ cao. 

Về tiến độ thực hiện, ông Tín chỉ đạo cuối tháng 10 này, sở Quy hoạch – kiến trúc phải hoàn thiện đồ án quy hoạch trình UBND TP.HCM phê duyệt. 

T.Q


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo