By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Hội thảo khoa học “Đô thị miền núi thích ứng với biến đổi khí hậu cực đoan”
    Tạp chí Xây dựng 17/04/2026
    CIGOS 2026: Hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia thảo luận xu hướng phát triển đô thị bền vững
    VnEconomy 17/04/2026
    Italy tham vọng xây cầu treo dài nhất thế giới
    Báo Xây dựng 16/04/2026
    Hội thảo khoa học Quốc tế CIGOS 2026 lần thứ 8 về Địa Kỹ thuật, Công trình và Kết cấu
    Ashui.com 15/04/2026
    [Cà phê Net Zero] Chuyển đổi kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh thông qua nghiên cứu dòng vật liệu – trường hợp TP Huế
    Ashui.com 14/04/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tin thế giới

Dự án “Dubai” của Trung Quốc ế chỏng

Ashui.com 27/02/2013
10 phút đọc
SHARE

Từng được quảng cáo là “Dubai” của Trung Quốc, một dự án các tòa nhà cao tầng mang hình những cánh buồm nằm trên một hòn đảo nhân tạo giữa biển nhiệt đới ở đảo Hải Nam, đang có khả năng sẽ trở thành một dự án không có người ở.

Hãng tin AFP cho biết, tọa lạc ở thành phố nghỉ dưỡng Tam Á, dự án Phoenix Island có thể được xem như biểu tượng của sự phát triển bất động sản bùng nổ, làm thay đổi bộ mặt đất nước Trung Quốc những năm qua. Tuy nhiên, giá nhà đất tại dự án này đã giảm mạnh trong mấy tháng gần đây, làm lộ ra những yếu điểm được giấu kỹ bấy lâu của nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng đôi khi mất cân bằng của Trung Quốc.

 


Một góc dự án “Dubai” của Trung Quốc trên đảo Hải Nam
 (Ảnh: AFP) 

Một khách sạn “7 sao” nằm trong dự án này hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng. Theo nhà chức trách địa phương, khách sạn này sẽ là một “đối thủ nặng ký” cho danh hiệu “kỳ quan thứ 8 của thế giới hiện đại”. 

Mặc dù vậy, hòn đảo nhân tạo này gần như vắng bóng người ngoài những nhân viên vệ sinh mặc đồ bảo hộ màu vàng da cam. Những bể bơi dọc bờ biển với mặt nước bể phẳng lặng, in bóng những tòa tháp màu trắng. Một dãy xe Porsche đậu gần đó là một trong những số ít những tín hiệu về sự hiện diện của cuộc sống con người ở nơi này. 

Trước kia, các chủ doanh nghiệp Trung Quốc thường nhanh tay tậu căn hộ hạng sang tại các dự án ngay khi các dự án này được chào bán. Tuy nhiên, các nhà môi giới bất động sản cho biết, trong bối cảnh lợi nhuận kinh doanh suy giảm vì kinh tế toàn cầu sa sút, chủ nhân của những căn hộ cao cấp đang tìm cách bán tháo tài sản này càng nhanh càng tốt để có tiền trả nợ cho công ty. 

Giá căn hộ ở dự án Phoenix Island đã có lúc đạt mức 150.000 Nhân dân tệ/m2 vào năm 2010. Tuy nhiên, anh Sun Zhe, một nhà môi giới bất động sản trong vùng cho biết, hiện nay, giá căn hộ ở dự án này chỉ còn 70.000 Nhân dân tệ/m2. 

“Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ một doanh nhân đang rất cần bán nhà”, Sun nói với phóng viên AFP. “Cho dù là đồ chơi hay quần áo, thì thị trường xuất khẩu hiện rất khó khăn… Những người sở hữu bất động sản đang cần có tiền mặt ngay, và họ muốn bán nhà thật nhanh. Họ đang thực sự cảm nhận ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính”, Sun cho biết. 

Thống kê chính thức cho thấy, xuất khẩu của Trung Quốc tăng khoảng 8% trong năm 2012, nhưng xuất khẩu của nước này sang thị trường châu Âu giảm khoảng 4% do tác động của khủng hoảng nợ công và suy thoái ở khu vực này.

Cùng với đó, tiền lương gia tăng ở Trung Quốc đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất quần áo, đồ chơi và các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp khác chịu sự suy giảm của tỷ suất lợi nhuận. Điều này không có gì là khó hiểu trong bối cảnh các nền kinh tế mới nổi khác cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc nhằm giành vai trò trung tâm sản xuất hàng giá rẻ của thế giới.

Trong nhiều năm, do không có nhiều lựa chọn đầu tư và lãi suất tiền gửi thấp tại các ngân hàng quốc doanh chỉ ở mức thấp, các chủ doanh nghiệp ở Trung Quốc đã sử dụng bất động sản như một kênh lưu trữ giá trị, đẩy giá nhà đất lên cao chóng mặt ở những thời điểm ăn nên làm ra, nhưng đồng thời cũng gây nguy cơ dẫn tới sự lao dốc mạnh không kém mỗi khi kinh tế rơi vào khó khăn.

“Trung Quốc đã trải qua một thời kỳ cho vay bùng nổ… và nếu những ai dùng bất động sản như một cái két để cất tiền, thì họ càng có nhiều tiền để cất”, ông Patrick Chanovec, một giáo sư thuộc Đại học Tsinghua, nhận xét. “Ở một vài thời điểm, họ muốn rút tiền ra, và khi đó là lúc bạn biết liệu có những người thực sự muốn trả giá cao hay không”.

Phoenix Island nằm trên đảo Hải Nam, một tỉnh nằm ở phía Nam của Trung Quốc, nơi chứng kiến sự tăng giá bất động sản mạnh nhất ở nước này sau khi kế hoạch kích thích kinh tế hồi năm 2008 của Bắc Kinh bơm một lượng tiền khổng lồ vào nền kinh tế. Có thời, khách mua bất động sản ở Hải Nam thậm chí còn dựng lều trên hè phố để chờ mua được nhà khi mà giá nhà tăng hơn 50% chỉ trong vòng có 1 năm.

Tuy nhiên, chính sách thắt chặt tín dụng và hạn chế không cho một người mua nhiều nhà mà Bắc Kinh áp dụng đã “hạ đo ván” giá nhà ở những nơi mà trước kia người Trung Quốc thích mua căn nhà thứ hai, mặc dù giá nhà tại các thành phố lớn của nước này tăng trong mấy tháng gần đây.

Bất động sản là một trụ cột của nền kinh tế Trung Quốc, chiếm khoảng 14% GDP của nước này trong năm ngoái, đồng thời giữ vai trò hỗ trợ ngành xây dựng có quy mô khổng lồ của nước này. Vì thế, các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc không muốn xảy ra sự “xì hơi” của bong bóng địa ốc.

Nhưng song song với đó, những người dân Trung Quốc không đủ khả năng tài chính để mua nhà đã bất bình bình với mức giá nhà cao trong suốt nhiều năm. Với chủ trương đẩy mạnh chống tham nhũng, truyền thông Trung Quốc thời gian gần đây đã đưa nhiều bản tin về giới tham quan của nước này nắm giữ nhiều bất động sản. Trong số đó phải kể tới vụ một quan chức cảnh sát sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để mua ít nhất 192 bất động sản.

Các khu vực ven biển ở Hải Nam được cho là một địa chỉ mua nhà ưa thích đối với các quan chức có nhiều mối quan hệ. Tuy vậy, các nhà môi giới bất động sản không cho là các quan chức có nhà ở đây sẽ bán tháo nhà vì lo ngại các chính sách chống tham nhũng.
Theo các nhà môi giới bất động sản, các quan chức chỉ chiếm khoảng 20% số người sở hữu nhà ở Hải Nam. Trong khi đó, họ không cho là các quy định mới sẽ được thực hiện nghiêm ngặt. “Luôn có những quy tắc khác cho những người có quan hệ rộng”, một tay môi giới đề nghị giấu tên nói.

Ở một khu vực khác của đảo Hải Nam, dự án Seaview Auspicious Gardens – với những biệt thự ven biển, một dòng sông nhân tạo và một thư viện riêng có 100.000 đầu sách – đã chứng kiến mức giá căn hộ giảm 1/3 từ mức cao 12.000 Nhân dân tệ/m2 vào năm ngoái. 1/3 số căn hộ ở đây vẫn chưa được bán.

“Trước khi Chính phủ đưa ra các biện pháp hạn chế, chúng tôi bán hết veo một dự án như thế này chỉ trong vòng 5 tháng”, cô Yang Qiong, một nhân viên bán hàng của dự án Seaview Auspicious Gardens, cho biết. 

An Huy 

Có thể bạn cũng quan tâm

Italy tham vọng xây cầu treo dài nhất thế giới

Từ siêu sân bay mới khai trương đến tham vọng hàng không của Ấn Độ

Anh thử nghiệm hệ thống định vị lượng tử đầu tiên trên tàu hoả

Tòa nhà “lai gỗ” cao nhất thế giới sắp hoàn thành

Giải thưởng Pritzker 2026: Smiljan Radić Clarke (Chile)

Bài trước Địa ốc vẫn lãi!
Bài tiếp Hà Nội chú trọng xây nhà ở, bỏ ngỏ xây trường học
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

TP.HCM: Nhà đầu tư trình chủ trương dự án Trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm
Kinh tế / Pháp luật 18/04/2026
Hội thảo khoa học “Đô thị miền núi thích ứng với biến đổi khí hậu cực đoan”
Sự kiện 17/04/2026
Lời giải cho nghịch lý lãng phí trong đầu tư cơ điện
Góc nhìn 17/04/2026
Huế đặt di sản làm trung tâm, mở ra không gian phát triển mới
Phản biện 17/04/2026
CIGOS 2026: Hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia thảo luận xu hướng phát triển đô thị bền vững
Sự kiện 17/04/2026
Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông các địa phương từ 1/6
Kinh tế / Pháp luật 16/04/2026
Đất không giáp đường có được chuyển lên đất ở?
Q&A 16/04/2026
Đi chậm, kém tiện, xe buýt TPHCM khó hút khách dù miễn phí vé
Góc nhìn 16/04/2026
Nhà siêu mỏng, siêu méo: “Nỗi đau” đô thị hóa ở Hà Nội
Góc nhìn 15/04/2026
Hội thảo khoa học Quốc tế CIGOS 2026 lần thứ 8 về Địa Kỹ thuật, Công trình và Kết cấu
Sự kiện 15/04/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Tin thế giới

Nhà thờ cao nhất thế giới vươn lên chiều cao tối đa sau 144 năm xây dựng

Báo Xây dựng 27/02/2026
Tin thế giới

Ấn Độ muốn phát triển “thành phố dữ liệu” phục vụ tham vọng phát triển AI

Báo Xây dựng 17/02/2026
Tin thế giới

Singapore dùng công nghệ để vượt qua cuộc khủng hoảng chi phí xây dựng

VnEconomy 09/02/2026
Tin thế giới

Australia công bố thiết kế sân vận động 2,3 tỷ USD phục vụ Olympic 2032

Báo Xây dựng 13/01/2026
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?