Ashui.com

Saturday
Apr 20th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Dự án Rusalka tại Khánh Hoà: Xem xét thay tên, đổi chủ

Dự án Rusalka tại Khánh Hoà: Xem xét thay tên, đổi chủ

Viết email In

Ngày 21/4, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hoà Võ Tấn Thái cho biết, các cơ quan tham mưu đang rà soát lại toàn bộ hồ sơ dự án và các quy định của pháp luật; đồng thời đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo các sở, ban, ngành... đề xuất phương án cụ thể; theo đó thường trực UBND tỉnh sẽ xem xét và gửi tờ trình lên Thủ tướng.

Ông Nguyễn Đức Chi - nguyên Chủ tịch HĐQT Cty đầu tư và phát triển du lịch Rus-Invest-Tur (RIT), chủ đầu tư dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Rusalka tại Bãi Tiên, TP.Nha Trang - đã gửi đơn lên Bộ KHĐT và lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hoà, xin phép được chuyển giao toàn bộ tài sản thuộc dự án nói trên cho chủ đầu tư mới là Cty cổ phần du lịch trọng điểm Nha Trang quản lý và tiếp tục kế thừa triển khai thực hiện theo quy hoạch, phạm vi và quy mô cũ, nhưng đổi tên thành khu nghỉ dưỡng Champarama.

Ông Võ Tấn Thái cho hay: “Theo đề nghị của Bộ KHĐT và dựa trên ý kiến đóng góp của các bộ, ngành trung ương, Thủ tướng Chính phủ cũng đã kết luận về việc giải quyết tài sản dự án Rusalka theo hướng cho phép thành lập pháp nhân mới để tiếp quản quyền quản lý và kế thừa thực hiện các nghĩa vụ liên quan, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành”.

Được biết, năm 2000, Công ty đầu tư và phát triển du lịch Rus-Invest-Tur (RIT), đăng ký vốn pháp định 4,5 triệu USD, vốn điều lệ 15 triệu USD đã được Bộ KHĐT cấp phép đầu tư dự án Rusalka và UBND tỉnh Khánh Hoà bàn giao 43,8ha đất ven bờ vịnh Nha Trang; tuy nhiên, sau khi chủ đầu tư là ông Nguyễn Đức Chi bị khởi tố và bị bắt, dự án bị kê biên tài sản; Bộ KHĐT rút giấy phép đầu tư và UBND tỉnh Khánh Hoà cũng thu hồi  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời điểm Nguyễn Đức Chi bị bắt (cuối tháng 6/2005), không ít hạng mục của khu du lịch Rusalka đang trong giai đoạn hoàn thiện. Từ đó đến nay, gần 50 biệt thự thiết kế phỏng theo nhà sàn Tây Nguyên cùng toàn bộ sắt thép, vật liệu trang trí nội thất, hệ thống điện nước... dãi dầu mưa nắng, cảnh quan tiêu điều hoang hoa. Trong thực tế nhiều nhà thầu ứng vốn xây dựng Rusalka chưa được thanh toán, thậm chí có doanh nghiệp vì thế mà vỡ nợ; UBND tỉnh Khánh Hoà đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị Thủ Tướng Chính phủ sớm xem xét, xử lý... nhằm hạn chế thiệt hại về tài chính... Ngày 1/4/2010, TAND Tối cao ban hành quyết định huỷ kê biên tài sản và trả lại toàn bộ tài sản kê biên cho ông Nguyễn Đức Chi.

Dư luận đặc biệt quan tâm đến diễn biến tình hình giải quyết hậu quả liên quan đến vụ án Rusalka. Dưới góc nhìn kinh tế, vụ việc càng kéo dài, tổn thất càng gia tăng. Khối tài sản trên đất của dự án Rusalka đã và đang xuống cấp nghiêm trọng; đó là chưa nói đến những thất thoát, lãng phí do dự án chậm triển khai cùng vô vàn hệ lụy mà các nhà thầu cùng người dân trong vùng dự án phải gánh chịu. 

Những nhà thầu chính tham gia xây dựng dự án khu du lịch Rusalka là Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp của Bộ Thương mại (BMC)- tổng thầu, Công ty xây dựng 17 (Vinaconex 17), Công ty công trình 505, Công ty TNHH 2.4 Nha Trang,  Công ty TNHH Á Châu (Khánh Hoà), Công ty TNHH Trường Sơn (Khánh Hoà), Công ty TNHH đá granit Khánh Hoà, Công ty TNHH Đại Phúc (Nha Trang), Hợp tác xã 2.4 Nha Trang, DN tư nhân Quỳnh Lê (Nha Trang), DN tư nhân Thiên Lộc (Nha Trang)... Ngoài ra còn có một số nhà thầu nước ngoài phụ trách khâu thiết kế, tư vấn. 

Bảo Chân - Ảnh: B.C

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 2056 khách Trực tuyến

Quảng cáo