Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Sự kiện Hội thảo "Biến đổi khí hậu và Phát triển đô thị"

Hội thảo "Biến đổi khí hậu và Phát triển đô thị"

Viết email In

Sự biến đổi khí hậu đang làm thay đổi sâu sắc diện mạo các đô thị, đặt chính trị và xã hội trước những thánh thức mới. Từ ngày 14-15/09/2010, trong khuôn khổ các chương trình "Năm Đức ở Việt Nam", hội thảo với chủ đề "Biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững" được tổ chức tại Viện Goethe Hà Nội.

Các chuyên gia và giới làm chính sách Việt Nam và Đức thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau thảo luận về tác động của sự biến đổi khí hậu và những giải pháp khả dĩ cho việc phát triển đô thị bền vững. Hội thảo giới thiệu các mô hình xây dựng nhà ở và quy hoạch giao thông của các đô thị Đức, qua đó hy vọng sẽ gợi mở việc tìm kiếm những giải pháp cho các thách thức ở những đô thị lớn của Việt Nam.

Đối tác tổ chức hội thảo này là Đại học Hamburg (Đức) và Bộ Xây dựng Việt Nam.

Hội thảo bằng tiếng Anh, có phiên dịch tiếng Việt.

Địa điểm: Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học

Thời gian:

14/9/2010, 8h30 – 17h30

15/9/2010, 9h00 – 13h30



CHƯƠNG TRÌNH

Thứ ba, ngày 14/9

08.30 – 9.00             Tiếp đón đại biểu

09.00 – 9.15             Phát biểu chào mừng

Bà Almuth Meyer-Zollitsch (Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội)

09.15 – 10.00           Thách thức Phát triển Đô thị Bền vững ở Việt Nam ứng phó với Quá trình Biến đổi Khí hậu

Ông Michael Waibel (Khoa Địa lý Kinh tế, Đại học Hamburg,CHLB Đức)

10.00 – 10.30           Thách thức và Ứng phó của Việt Nam: Những hành động nhằm Giảm thiểu và Thích nghi với Biến đổi khí hậu trong các khu vực đô thị

Bà Đỗ Tú Lan (Phó cục trưởng,Cục Phát Triển Đô Thị Việt Nam, Bộ Xây Dựng)

10.30 – 11.00           Giải lao

11.00 – 11.30           Thành phố Hamburg: Thủ đô xanh của Châu Âu năm 2011- Trường hợp điển hình đối với Việt Nam?

Ông Phan Văn Thanh (Đại sứ Hamburg, Hà Nội)

11.30 - 12.00         Biến Đổi Khí Hậu và Các Công Cụ Quy Hoạch Đô Thị: Nhìn vào Công cụ quản lý Đô Thị tại Đức

Ông Christian Voigt, (Stadt Land Fluss, Công ty Quy Hoạch và Thiết Kế Đô Thị, Berlin/ Đức)

12.00 – 13.30           Nghỉ ăn trưa tại Viện Goethe

13.30 – 14.00           Chương trình thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả thông qua lĩnh vực tài chính: Từ thiết lập chương trình đến các định hướng mới?
Bà Claudia Loy (Giám đốc Ban năng lượng Châu Á, Ngân hàng phát triển KfW, CHLB Đức)

14.00 – 14.30           Xây Dựng Hệ Thống Giao Thông Công Cộng ở Hà Nội: Giữa khẩn cấp và ràng buộc

Bà Christiane Molt (Cố vấn quốc tế (CIM), Trung tâm Vận hành và Quản Lý Giao Thông TRAMOC) & Ông Clément Musil (Trung Tâm Hợp tác Phát Triển Đô Thị)

14.30 – 15.00           Năng lượng mặt trời ở Việt Nam: Tiềm năng cho phát triển đô thị bền vững

Bà Ngô Thị Tố Nhiên (Viện Ứng dụng Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ)

15.30 – 16.00           Giải lao

16:00 – 16:30           Hệ thống năng lượng của Thành phố Hồ Chí Minh trước vấn đề biến đổi khí hậu và tính bền vững

Ông Nguyễn Xuân Thính (Viện Phát triển khu vực và sinh thái Leibniz, Dresden, CHLB Đức)

16.30 – 17.00           Phát Triển “Kiến Trúc Xanh” Tại Việt Nam

Bà Lê Thị Bích Thuận (Phó viện trưởng Viện Kiến Trúc, Quy Hoạch Đô Thị Và Nông thôn, Bộ Xây dựng, Hà Nội)

17.00 – 17.30           Hướng dẫn thiết kế thích ứng với khí hậu và phù hợp với thị trường cho các khu nhà ở mới tại Việt Nam – Sổ tay hướng dẫn thiết kế nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh cho một tương lai bền vững

Ông Dirk Schwede (Giám Đốc Quản Lý, Công ty TNHH Thiết kế Năng lượng (Thượng Hải)

18.30                         Khai mạc triển lãm „Sinh thái. Thiết kế. Cộng lực“ của văn phòng kiến trúc Behnisch & Transolar ClimateEnginering thành phố Stuttgart tại Nhà Triển lãm Thông tin, 45 Tràng Tiền, Hà Nội


Thứ Tư, ngày 15/9

09.00 – 9.30             Chiến lược tích hợp quản lý ngập lụt để thích ứng với biến đổi khí hậu ở TP. Hồ Chí Minh

Ông Hồ Long Phi (Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh)

09.30 – 10.00           Hướng tới một khuôn khổ thích ứng với Biến Đổi Khí Hậu ở Cấp Đô Thị - Trường hợp của thành phố Hồ Chí Minh

Ông Ralf Kersten (Đại Học Kỹ thuật Brandenburg - Cottbus, Khoa Quy Hoạch Đô Thị và Kiến Tạo Không Gian, Cottbus, CHLB Đức)

10.00 – 10.45           Phần thảo luận:

Biến đổi khí hậu tại Việt Nam: Làm thế nào để phát triển đô thị bền vững và triển khai sử dụng năng lượng-hiệu quả ở khu vực nhà ở?

Đại diện của Sở Xây dựng TP HCM, Vụ nhà ở - Bộ Xây dựng / Hà Nội, Công ty Tư vấn Giải pháp Đô thị / Hà Nội, Tổ chức phi chính phủ "Trung tâm Hành động vì sự Phát triển của đô thị"

Hướng dẫn thảo luận: Ông Frank Schwartze (Đại Học Kỹ thuật Brandenburg - Cottbus, Khoa Quy Hoạch Đô Thị và Kiến Tạo Không Gian, Cottbus, CHLB Đức)
 
10.45 – 11.15           Giải lao
 
11.15 – 11.45           Giáo dục trong bối cảnh biến đổi khí hậu - tầm nhìn quốc tế

Ông Claas Dörnte (Trường Trung học cơ sở Albert-Einstein, Hannover, CHLB Đức)

11.45 – 12.15           Từ kiến thức tới hành động: Xây dựng một thế hệ xanh tại Việt Nam

Bà Đỗ Vân Nguyệt (đại diện của tổ chức NGO "Live & Learn quốc tế")

12.15 – 13.30           Thăm Triển lãm của tổ chức NGO “Live & Learn Quốc tế” trong khuôn viên Viện Goethe


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo