Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tin tức Việt Nam Quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng nhà Quốc hội

Quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng nhà Quốc hội

Viết email In
Hôm qua 30/11, Bộ Xây dựng đã công bố Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về Đồ án Quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu vực xây dựng nhà Quốc hội. Theo đó, khu vực lập quy hoạch rộng 184.112m2 trong khu Trung tâm Chính trị Ba Đình, không bao gồm Khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu.

Khu vực trên thuộc khu D và khu E trong bản đồ quy hoạch: Phía Nam giáp đường Điện Biên Phủ, phía Bắc giáp khuôn viên Khu bảo tồn di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, phía Đông giáp đường Hoàng Diệu, phía Tây giáp đường Hùng Vương, trước Quảng trường Ba Đình.
 
Tòa nhà Quốc hội có bố cục hình vuông, cao 7 tầng với 5 tầng nổi và 2 tầng ngầm. Lối tiếp cận chính đến tòa nhà Quốc hội tại hướng Nam và hướng Tây về phía đường Độc Lập. Điểm tiếp cận chính là quảng trường trước nhà Quốc hội, có diện tích 3.500m2, bố trí các bồn hoa di động, cảnh quan trước tòa nhà Quốc hội hài hòa với không gian chung của Quảng trường Ba đình.

Theo đồ án, các công trình giữ lại và kiến nghị bảo tồn gồm phần diện tích đã được triển khai cắm mốc định vị ranh giới giao đất để thi công xây dựng tòa nhà Quốc hội; tượng đài Bắc Sơn; công trình trụ sở chính của Bộ Ngoại giao hiện nay; một số công trình thuộc Bộ Quốc phòng; Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình; Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và một số công trình trong khu vực có kiến trúc cảnh quan đẹp cần được bảo tồn, tôn tạo. Đồng thời chỉ cải tạo kiến trúc mặt đứng trên các tuyến phố Điện Biên Phủ và Hoàng Diệu tạo cảnh quan trên tuyến phố. Giữ tối đa hàng cây xanh cổ thụ trên tuyến Tôn Thất Đàm và Điện Biên Phủ. Cải tạo mặt lát trên vỉa hè các tuyến phố trong khu vực.

Riêng nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp là khuôn viên biệt thự có kiến trúc cảnh quan đẹp, khu vực có nhiều giá trị văn hóa lịch sử cách mạng gắn liền với cuộc đời của đại tướng. Đồ án nếu rõ, đây là công trình cần được bảo tồn, tôn tạo sau này sẽ trở thành Nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đồ án đề xuất dỡ bỏ các công trình phụ trợ, phục vụ hoạt động cho Bộ Ngoại giao hiện nay như nhà xe, nhà ăn, y tế, hành chính... phía đường Tôn Thất Đàm. Đó là những công trình xây tạm, xen cấy, kiến trúc không phù hợp, gây cảnh quan lộn xộn. Dỡ bỏ 4 biệt thự phía Nam Quảng trường Ba Đình, có kiến trúc không đẹp, làm cản trở tầm nhìn đối với các hoạt động đảm bảo an ninh chung cho khu vực quảng trường, làm mất cân đối không gian của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua trục Bắc Sơn.

Đồ án quy hoạch chi tiết đến từng đường viền gốc cây. Theo đó, hệ thống bồn viền gốc cây trong khu vực hiện nay được thay thế bởi tấm chắn gốc bằng gang, tạo diện phẳng trên hè đường, với họa tiết thiết kế tự nhiên tạo cảnh quan đẹp trên các tuyến đường.

Tuyến đường Bắc Sơn sẽ được trồng thêm cây xanh nhằm hoàn thiện cảnh quan, tạo tầm nhìn và nhấn mạnh ý nghĩa nối kết truyền thống dân tộc trên tuyến Bắc Sơn. Đồ án cũng đề xuất dỡ bỏ tường rào khuôn viên Bộ Ngoại giao hiện nay, thay thế bằng hàng rào cây xanh cắt xén thấp, tạo lối tiếp cận phía sau tòa nhà Bộ Ngoại giao ra phía đường Bắc Sơn.

Bãi đỗ xe sẽ được xây dựng ngầm tại khu vực Vườn Kính Thiên, đáp ứng nhu cầu khoảng 600 xe phục vụ các hoạt động của Quốc hội. Trong đó, điểm đỗ phía đối diện tượng đài Bắc Sơn qua đường Hoàng Diệu có thể đỗ 20 xe buýt loại lớn.

Phía trên bãi đỗ xe ngầm sẽ được xây dựng vườn hoa, cây xanh phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của công chúng và du khách đến thăm khu vực Quảng trường Ba Đình. Tường rào vườn Kính Thiên hiện nay sẽ được dỡ bỏ, bố trí các lối đi dạo, cây xanh, giàn hoa, ghế đá ngồi nghỉ chân, tranh tượng nghệ thuật, tiểu cảnh và các thảm cỏ tạo cảnh quan nơi nghỉ ngơi vui chơi cho công chúng và du khách. Ngoài ra, bố trí các lối lên xuống thang bộ, kỹ thuật bãi đỗ xe...

Đoạn đường Bắc Sơn phía Nam tòa nhà Quốc hội được xây dựng thành sân đón khách. Đây là khu vực tổ chức các nghi lễ đón tiếp khách cấp cao. Sân đón khách được thiết kế hệ thống giàn phun nước chìm, giàn phun tạo cảnh quan đẹp trên tuyến Bắc Sơn và phía trước công trình.

Công trình nhà Quốc hội được khởi công ngày 12/10/2009 tại khu trung tâm chính trị Ba Đình. Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án, đến nay, công trình đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật phần móng, tầng hầm và phần kết cấu thân. Ngày 23/9 vừa qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng nhà Quốc hội. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng sớm hoàn thành xây dựng quy hoạch chi tiết 1/500 cho khu vực nhà Quốc hội trình Chính phủ phê duyệt. 
Đoạn vườn cây hai bên sân đón khách phía Nam nhà Quốc hội được giữ nguyên trạng nhằm lưu giữ hình ảnh Vườn Hồng và tạo trục cảnh quan trên tuyến Bắc Sơn hướng từ Tượng đài Bắc Sơn đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cải tạo lát đá trên đoạn đường Bắc Sơn, đường được nâng bằng cốt cao độ với hè đường hiện nay tạo cảm giác thoáng rộng và trang nghiêm cho toàn bộ không gian khu vực, nhằm kết nối không gian các khu vực làm việc của Quốc hội.

Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, sẽ mở rộng thêm ô cỏ ở phía Nam, tạo sự cân xứng của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên trục cảnh quan chính Bắc Sơn. Các cây xanh thuộc phần diện tích còn lại của vườn hoa Bà Huyện Thanh Quan được giữ nguyên trạng, cải tạo mặt lát đường dạo, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của du khách và công chúng.

Mở rộng lộ giới đường Độc Lập diện tích 1 ô cỏ về phía Quảng trường Ba Đình, cải tạo các ô cỏ trong phần lộ giới mở rộng thành mặt lát hè đường, mở rộng lòng đường xe chạy, đảm bảo chiếu sáng từ hệ thống đèn cao áp hiện nay.

Mạnh Cường
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo