Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tin tức Việt Nam Việt Nam sẽ có khoảng 1.000 đô thị vào năm 2025

Việt Nam sẽ có khoảng 1.000 đô thị vào năm 2025

Viết email In

Sáng nay, 24-4, tại Hội nghị doanh nghiệp châu Á lần thứ 19 diễn ra ở TPHCM, các đại biểu thảo luận về “Tương lai của các thành phố châu Á, vấn đề cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị”. Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay cả nước có 750 đô thị, trong đó có 6 đô thị loại 1.

Tốc độ phát triển đô thị thời gian qua diễn ra nhanh, đã bộc lộ nhiều hạn chế về quy hoạch, giao thông, hạ tầng kỹ thuật… khiến chất lượng sống ở các đô thị chưa cao.


Mô hình đồ án của Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn (VIAP) đoạt giải Nhì cuộc thi “ý tưởng quy hoạch tổng thể khu đô thị Cảng Hiệp Phước”

Theo kế hoạch, đến năm 2015 cả nước sẽ có 870 đô thị, quy mô dân số khoảng 35 triệu người; năm 2025 dự kiến phát triển lên 1.000 đô thị, tổng số dân khoảng 52 triệu người. Theo đó chủ trương tới đây phát triển đô thị phải hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng sống người dân đô thị… và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển đô thị.

Ông Mah Bow Tan, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Singapore chia sẻ, trong phát triển đô thị, Singapore phải đảm bảo môi trường, hạ tầng tốt và đảm bảo cuộc sống cho người dân. Singapore khuyến khích người dân sống ở chung cư (với hơn 85% dân đô thị ở chung cư), hạn chế tình trạng mua xe riêng để tránh kẹt xe. Tại các đô thị Việt Nam có nhiều khu nhà cổ, kiến trúc cổ có giá trị, vì thế cần có kế hoạch giữ lại những nét văn hóa vô giá này.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo