Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Tương tác
Phản biện

KTS Nguyễn Phú Đức đóng góp ý kiến về 05 phương án cổng chào của Hà Nội

KTS Nguyễn Phú Đức đóng góp ý kiến về 05 phương án cổng chào của Hà Nội

Trước hết, tôi ủng hộ chủ trương lập các cổng chào của Hà Nội nhân dịp Đại lễ 1000 năm và đồng thuận với các tiêu chí của Sở Quy hoạch Kiến trúc đề xuất về mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng loại hình công trình này (đón khách không chỉ phục vụ đại lễ 1000 năm tuổi mà còn là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI) và các tiêu chí về vị trí (tại các trục đường chính, giao thông huyết mạch, cửa ngõ hướng vào Thủ đô).

  • Hà Nội, 02/7/2010

    KTS Nguyễn Phú Đức - ảnh minh họa : Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội 

    * Sáng ngày 02/7, tại văn phòng Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã diễn ra buổi họp đóng góp ý kiến về “Phương án thiết kế ý tưởng kiến trúc 05 cổng chào tại các cửa ngõ phục vụ Đại lễ Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”. Tất cả các kiến trúc sư tham dự đều không đồng tình với các ý tưởng và cách thực hiện của Thành phố về vấn đề chọn các phương án và tổ chức đánh giá, lấy ý kiến chuyên gia, các Hội nghề nghiệp. 

    * KTS Lê Quang Ngọc - Công ty ANCC - cho rằng chỉ cần làm một công trình “cho ra công trình”, làm thật sự, đầu tư thích đáng để tạo nên một dấu ấn cho Hà Nội. Ông và nhóm công sự của mình đã dành khoảng 5 tháng nay cho việc thiết kế (trình bày và đón nhận ý kiến cộng đồng tại trang web: http://hanoi.org.vn/congthanglong ), và nếu được sự chấp thuận của TP, ông sẽ tự lo kinh phí thực hiện bằng hình thức xã hội hóa. 

     

 
Đối thoại

Nông thôn mới: Khó thành nếu làm kiểu tư duy dự án

Nông thôn mới: Khó thành nếu làm kiểu tư duy dự án“Không thể xây dựng nông thôn mới bằng kiểu tư duy dự án hay cầm tay chỉ việc, mà phải để nông dân đi bằng chính...
Phản biện

Giải quyết ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn: Bế tắc

Giải quyết ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn: Bế tắcTại Hội thảo "Giải pháp phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn", do Bộ Công an tổ chức ngày ...
Góc nhìn

Độc đáo làng cổ Lộc Yên

Độc đáo làng cổ Lộc YênTrên miên man triền đồi bát úp vùng trung du xã Tiên Cảnh huyện núi Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam), nhấp nhô những ngôi nh...
Góc nhìn

Chuyện đất, nhìn từ góc độ ngân sách

Chuyện đất, nhìn từ góc độ ngân sáchTại kỳ họp Quốc hội vừa kết thúc, đã có nhiều đại biểu bày tỏ trực tiếp nỗi lo ngại lợi ích của một số c...
Chuyên đề

Siêu đô thị (megacity)

Siêu đô thị (megacity)Vết xe đổ từ đô thị khổng lồ TP. Hồ Chí Minh sẽ là siêu đô thị Những đô thị “không đầu không cuối”  Lời ...
Đối thoại

TPHCM cần hệ thống giao thông đồng bộ

TPHCM cần hệ thống giao thông đồng bộTPHCM khó có thể giải quyết tình trạng kẹt xe triền miên như hiện nay nếu không bắt tay ngay vào việc phát triển hệ th...
Phản biện

Quy hoạch giao thông đô thị Hà Nội: Bắt đầu từ gốc

Quy hoạch giao thông đô thị Hà Nội: Bắt đầu từ gốcMuốn phát triển bền vững giao thông đô thị Hà Nội, cần công tác quy hoạch phải bài bản và dự báo được khả năng ...
Phản biện

20m2 và câu chuyện chính sách

20m2 và câu chuyện chính sáchDiện tích những căn hộ trong đô thị không nên bó hẹp ở những giới hạn cụ thể. Bởi tự thân mỗi cá nhân, trong đi...
Góc nhìn

Hà Nội còn bao nhiêu phố “Hàng” góp cho Đại lễ?

Hà Nội còn bao nhiêu phố “Hàng” góp cho Đại lễ?Hàng Chiếu vẫn bán chiếu, nhưng Hàng Cót không còn ai buôn cót, Hàng Than nay bán bánh cốm, trà thuốc. Trong khi đó, rất nh...
Góc nhìn

Dân chung cư cũ ở Nam Định: Chung sống với nỗi sợ

Dân chung cư cũ ở Nam Định: Chung sống với nỗi sợSau 40-50 năm tồn tại mà không được nâng cấp, hiện nay các khu chung cư cũ ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã xu...
Trang 391 trong tổng số 447
Bảng quảng cáo