Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Tương tác Điểm đến Melbourne và Sydney trên bàn cân của du khách

Melbourne và Sydney trên bàn cân của du khách

Viết email In

Australia đã mở cửa du lịch trở lại, và bạn sẽ lựa chọn Sydney hay Melbourne cho chuyến đi sắp tới?

Australia đã mở cửa biên giới trở lại sau gần hai năm, chào đón du khách tiêm đủ hai liều vaccine. Nếu phân vân giữa Melbourne và Sydney cho chuyến du lịch dài ngày tại xứ sở chuột túi sắp tới, du khách có thể tham khảo những thế mạnh riêng của hai thành phố du lịch nổi tiếng nhất Australia, theo gợi ý của The Travel.


Sydney (trái) và Melbourne (phải) là hai thành phố du lịch hút khách ở Australia.
(Ảnh: The Travel)

Sydney là thủ phủ của bang New South Wales, thu hút du khách yêu thích lối sống năng động và lành mạnh. Thành phố có nhiều nhà hàng thuần chay và nhiều hoạt động ngoài trời. Nhưng nếu muốn có nhiều lựa chọn ăn uống và giá thành rẻ, du khách nên lựa chọn Melbourne. Đây là thành phố dành cho người đam mê ẩm thực, có nhiều nhà hàng của Italy, Hy Lạp, Lebanon và nhiều nhà hàng châu Á. Điểm nổi bật là các nhà hàng ở đây thường có giá "dễ thở".

Melbourne không xô bồ như Sydney. Trong khi đó, Sydney có chi phí sinh hoạt đắt đỏ hơn khi mức lương trung bình cao hơn ở Melbourne khoảng 10%. Chính vì thế, thuê nơi lưu trú ở Melbourne cũng sẽ rẻ hơn. Một căn hộ cho thuê ở Melbourne trung bình có giá thấp hơn khoảng 30% so với Sydney.


Sydney có cuộc sống sôi động hơn Melbourne.
(Ảnh: Rad Vision)

Sydney có sự pha trộn màu sắc văn hoa đa dạng hơn. Dân nhập cư ở Sydney nhiều hơn ở Melbourne. Họ thường đến từ Anh, Trung Quốc, Ấn Độ và New Zealand. Thành phố này cũng có nhiều điểm du lịch hơn khi có nhà hát Opera House hình vỏ sò, một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất thế giới. Ngoài ra, nơi đây còn có cảng Darling, vịnh Port Jackson...

Tuy nhiên, Melbourne lại có không khí nghệ thuật dành cho người yêu âm nhạc hơn. Các buổi hòa nhạc được biểu diễn mỗi ngày trong tuần ở Melbourne. Người dân thành phố này thích nghe nhạc sống và các ban nhạc đường phố. Melbourne cũng là thủ đô bóng đá của Australia, hay tổ chức các sự kiện thể thao trong nước.

Melbourne không hào nhoáng như Sydney nhưng cuộc sống về đêm sôi động, đa dạng hơn. Melbourne có các quán bar giá cả phải chăng và nhiều lựa chọn từ bình dân đến cao cấp.


Con đường ven biển Great Ocean Road ở gần Melbourne.
(Ảnh: Diliff)

Về thời tiết, Sydney có khí hậu dễ chịu hơn Melbourne với nhiều ngày nắng và nhiệt độ ổn định. Sydney có khoảng 230 ngày nắng còn Melbourne có hơn 180. Nhiệt độ ở cả hai thành phố tương tự khi dao động từ 8 đến 17 độ C vào tháng 7 (tháng lạnh nhất) và 19 đến 26 độ C vào tháng 1 (tháng nóng nhất). Sydney mưa nhiều hơn nhưng trời cũng nắng hơn.

Australia nổi tiếng là đất nước thân thiện với môi trường và hòa hợp với thiên nhiên. Melbourne và Sydney đều có đặc điểm riêng thể hiện điều này. Sydney là nơi hoàn hảo cho du khách thích đi dạo và hoạt động ngoài trời. Thành phố có nhiều cây xanh và một bãi biển tuyệt đẹp, phù hợp để lướt ván và tắm nắng. Melbourne thì nằm gần đại lộ ven biển Great Ocean Road nổi tiếng dài 243 km. Đừng quên dừng lại tại bãi biển Bells và Bay of Islands, du khách có thể đi bộ xuyên rừng hoặc tự thưởng cho mình một chuyến tham quan bằng máy bay trực thăng. Tuy vậy, hệ thống giao thông công cộng ở Melbourne được đánh già là tệ nhất ở Australia.


Kangaroo tạo dáng tại đảo North Stradbroke, Queensland. (Ảnh: Mark Fitzpatrick/Tourism Australia)

Trung Nghĩa

(VnExpress /Theo The Travel)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo