Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Tương tác Góc nhìn

Góc nhìn

Biến đổi khí hậu: "Sống chung với lũ"

Biến đổi khí hậu:

Vào ngày 29/11, đại diện của các quốc gia trên toàn thế giới đã họp mặt tại Cancun, Mexico để bàn về các vấn đề biến đổi khí hậu. Đây là cuộc họp cấp cao đầu tiên kể từ Hội nghị Copenhagen vào tháng 12/2009 nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể về môi trường. Tuy nhiên, các nhà khoa học khí hậu cho rằng, dù thế giới có chung tay hành động thì cũng không thể ngăn được tình trạng biến đổi khí hậu. Điều cần làm là học cách sống chung với hậu quả.

 

Chỉ tiêu 2°C: giấc mơ viễn vông

Nhiệt độ trái đất đã tăng thêm 0,7°C trong thế kỷ XX. Và mỗi năm trôi qua trong thế kỷ này đều cho thấy sự ấm hơn so với năm trước đó. Những quốc gia ký Hiệp ước Copenhagen đã cam kết sẽ giảm lượng thải khí carbon để đạt chỉ tiêu đặt ra, đó là trái đất không ấm lên quá 2°C so với trước thời kỳ diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp (thế kỷ XVIII-XIX). Tuy nhiên, ông Fatih Birol, chuyên gia kinh tế trưởng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho rằng, “chỉ tiêu này quá hoàn hảo không thể tin nổi”.

Đàm Hoa (Theo The Economist

>> Hội nghị Cancun: Cư dân thành thị cần thay đổi cách sống 

 

Quy hoạch “treo”: Giải quyết từ gốc

Quy hoạch “treo”: Giải quyết từ gốcQuyết định 68 quy định về cấp phép xây dựng được UBND TPHCM ban hành hồi trung tuần tháng 9 được đánh giá là một t...

Khu đô thị mới ngập không thua đô thị cũ!

Khu đô thị mới ngập không thua đô thị cũ!Khu biệt thự An Phú – An Khánh, quận 2 mới được hình thành nằm gần sông Sài Gòn, sát khu đô thị mới Thủ Thiêm, như...

Ngôi chùa gần 1000 năm tuổi kêu cứu

Ngôi chùa gần 1000 năm tuổi kêu cứuTọa lạc ở thôn Thượng Phúc - xã Tả Thanh Oai - huyện Thanh Trì - Hà Nội, chùa Bảo Tháp có tuổi đời gần 800 năm, và m...

Loạn sàn giao dịch bất động sản: 'Béo cò', đau đầu quản lý

Loạn sàn giao dịch bất động sản: 'Béo cò', đau đầu quản lýViệc thực hiện giao dịch bất động sản (BĐS) thông qua sàn giao dịch BĐS (GD BĐS) được đánh giá là mang lại nhiều l...

Đất và lòng người

Đất và lòng ngườiCứ nhắm mắt mở báo giấy hay báo mạng ra mỗi ngày là thấy ngay không ít chuyện bi hài, thậm chí nhiều khi rất bi thảm...

Một Hà Nội "chọc trời" trong mắt người nước ngoài

Một Hà Nội Hà Nội từng được gọi là “thành phố châu Á nhất ở châu Á” nhưng sự phát triển nhanh chóng gần đây dường như ...

Trăn trở việc bảo tồn di sản của Thăng Long - Hà Nội

Trăn trở việc bảo tồn di sản của Thăng Long - Hà NộiCuộc tọa đàm về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội đã diễn ra ngày 23/11 tại Hà Nội trong khuôn kh...

Tham nhũng đất đai

Tham nhũng đất đaiTheo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, 70% đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân năm 2009 tập trung vào lĩnh vực đất đai, v...

Bãi biển Nha Trang bị xếp hạng “tồi nhất”: Thêm cơ hội để nhìn lại mình

Bãi biển Nha Trang bị xếp hạng “tồi nhất”: Thêm cơ hội để nhìn lại mìnhTạp chí National Geographic vừa xếp bãi biển Nha Trang là "bãi biển tồi nhất trong năm”, mà một trong những lý do là “c...

Quảng Châu: Nghĩ từ phố đi bộ...

Quảng Châu: Nghĩ từ phố đi bộ...Đến Quảng Châu gần tuần, hôm qua mới ghé thăm được phố đi bộ Bắc Kinh Lộ (Beijing Lu). Đã 8 giờ sáng, những con ph...
Trang 133 trong tổng số 161
Bảng quảng cáo