By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Nghệ An: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai đến năm 2045
    Tạp chí Xây dựng 03/06/2025
    Tuần lễ Ta đi xe đạp 2025 (lần thứ 7): “Tạo nên những Vùng phát thải thấp”
    Ashui.com 01/06/2025
    Hội thảo chuyên đề “Quy hoạch khu công nghiệp thông minh: Bối cảnh và hành động thực tiễn”
    Báo Xây dựng 30/05/2025
    Hội thảo “Nâng cao năng lực về hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng tại Việt Nam: Hướng tới phát triển đô thị bền vững”
    Báo Xây dựng 28/05/2025
    Ra mắt Giải thưởng Thiết kế Bền vững EU-Việt Nam (EVSDA)
    Ashui.com 27/05/2025
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Bất động sản

Hiện thực hóa mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội: Doanh nghiệp hiến kế, cam kết hành động

Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản bày tỏ sẵn sàng nhập cuộc, đồng thời chia sẻ nhiều giải pháp hay, cách làm mới để triển khai Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, trước mắt là 100.000 căn trong năm 2025.

Báo Xây dựng 08/05/2025
9 phút đọc
SHARE
Một khu nhà ở xã hội do Tổng công ty Vigracera – CTCP xây dựng tại Đồng Văn, Hà Nam.

Sẵn sàng cung cấp vật liệu tốt, giảm thời gian thi công

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera – CTCP cho biết, tại dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City (Đông Anh, Hà Nội), quy mô hơn 1.100 căn hộ, nhờ kết hợp tối ưu hóa các giải pháp thiết kế, đi đôi với chủ động nguồn vật liệu xây dựng tự sản xuất được, Liên danh Viglacera và Handico đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành sớm 5 tháng so với tiến độ ban đầu.

“Viglacera đủ khả năng cung cấp những sản phẩm vật liệu xây dựng đồng bộ để vừa thi công nhanh, vừa giảm giá thành.

Viglacera sẵn sàng phối hợp với các tổ chức để triển khai các giải pháp khoa học công nghệ, sản xuất ra những bộ sản phẩm đưa vào lắp đặt nhanh chóng, giảm thời gian thi công mà chất lượng công trình vẫn được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu sớm tăng trưởng quỹ nhà cho thị trường”, ông Tuấn khẳng định.

Cũng theo ông Tuấn, Viglacera đang thực hiện 10 dự án nhà ở xã hội, với tổng số 17.200 căn tại Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam và Phú Thọ.

Sớm công khai kế hoạch của địa phương

Ông Lê Quang Huy, Phó tổng giám đốc Công ty CP BIC Việt Nam cho biết, BIC Việt Nam có gần 14 năm kinh nghiệm là chủ đầu tư thực hiện, triển khai các dự án nhà ở xã hội. Trong các cơ chế đặc thù nêu trong dự thảo Nghị quyết thí điểm, điểm tích cực là địa phương được giao chủ đầu tư dự án không thông qua đấu thầu, ưu tiên nhà đầu tư có kinh nghiệm, tài chính để đẩy nhanh nguồn cung.

Theo quy định, các nhà đầu tư chỉ có thể là chủ đầu tư thông qua 2 hình thức: Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư và thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất với các tổ chức, cá nhân khác. Hình thức đấu thầu có nhược điểm là quy trình thủ tục phức tạp, nhanh nhất cũng phải 1-2 năm, thêm công đoạn giải phóng mặt bằng mất vài năm nữa.

“Tuy nhiên, nếu để địa phương giao chủ đầu tư không qua đấu thầu sẽ bị hạn chế về số lượng, do các dự án phải nằm trong quy hoạch hoặc phải nằm trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở.

Vì thế, cần sớm hoàn thành chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương. Đồng thời, công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư cho doanh nghiệp để nghiên cứu”, ông Huy kiến nghị.

Ưu tiên phát triển nhà cho thuê

Bày tỏ quan điểm sẵn sàng nhập cuộc để triển khai Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, ông Nguyễn Văn Lợi, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng sản xuất dịch vụ du lịch Thiên Phát cũng cho rằng, để thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội, nên sớm bỏ thủ tục lập – thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Doanh nghiệp đáp ứng được năng lực kinh nghiệm chuyên môn, năng lực tài chính, UBND cấp tỉnh có thể giao làm chủ đầu tư, không thông qua đấu thầu.

“Ngoài ra, cần khấu trừ nghĩa vụ tiền sử dụng đất trong 20% diện tích xây dựng nhà thương mại bán giá thị trường, hoặc phân bổ tiền chuyển nhượng đất vào giá thành căn hộ.

Ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư địa phương hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vay phát triển nhiều hơn mô hình căn hộ cho thuê. Việc đầu tư hoặc hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội cho thuê cần được ưu tiên”, ông Lợi nói thêm.

Một góc căn hộ mẫu của một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.

Quy hoạch đất riêng làm nhà ở xã hội

Khẳng định Tập đoàn Hòa Bình đủ khả năng xây dựng và bán nhà ở xã hội giá chỉ 15 triệu đồng/m2, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình cho biết, doanh nghiệp đã kiến nghị cấp thẩm quyền cho phép doanh nghiệp thực hiện kế hoạch xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội mỗi năm mà không cần Nhà nước chi ngân sách. Điều kiện cần là các địa phương quy hoạch những khu đất dành riêng cho phát triển nhà ở xã hội.

Chẳng hạn, Hà Nội có thể quy hoạch 5 khu tập trung, sau đó các doanh nghiệp sẽ ứng vốn để giải phóng mặt bằng, làm hạ tầng và xây dựng nhà.

Nhu cầu nhà ở xã hội có mức giá dưới 20 triệu đồng/m2 là rất lớn. Khi nguồn cung gia tăng, giá nhà thương mại chắc chắn sẽ giảm theo. Hiện, Tập đoàn Hòa Bình đang triển khai dự án nhà ở xã hội trên 2 khu đất vàng tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thiết kế lại gói vay lãi suất thấp, thời gian dài

Theo ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Quân, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, trước đây, đã từng có các dự án nhà ở xã hội được xây dựng thành công nhờ gói vay ưu đãi 30.000 tỷ đồng với lãi suất thấp và thời hạn vay dài. Tuy nhiên, hiện nay gói vay này đã ngừng triển khai. Trong khi đó, rất nhiều người dân, đặc biệt là người trẻ, vẫn đang gặp khó khăn do lãi suất cao và thời gian vay ngắn.

“Chúng tôi kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM xem xét khôi phục hoặc thiết kế lại gói vay tương tự, tiếp tục hỗ trợ người mua nhà lần đầu, hoặc cả những người mua thứ cấp”, ông Tuấn nói

Không tìm kiếm lợi nhuận cao

Ông Mai Công Hồ, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng cho biết, chỉ trong 4 năm triển khai xây dựng dự án nhà ở xã hội, công ty đã hoàn thành việc xây dựng 10 khối nhà chung cư và bán hết gần 2.736 căn hộ.

“Khi bắt tay xây dựng lại trúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, chúng tôi vẫn đảm bảo năng lực tài chính để hoàn thành theo kế hoạch, tổ chức bán nhanh cho người dân, nhất là công nhân lao động thu nhập thấp tại các khu công nghiệp.

Chúng tôi xác định việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội không phải tìm kiếm lợi nhuận. Vì các dự án thường có lợi nhuận thấp, thời gian kéo dài. Chúng tôi tâm niệm đây là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”, ông Hồ nói.

(Báo Xây dựng)

Có thể bạn cũng quan tâm

Kiến nghị giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội

Đề xuất xử lý quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội với dự án trước thời điểm Luật Nhà ở 2023

Thiết kế “luồng xanh” cho nhà ở xã hội

Cả nước hoàn thành 11 dự án nhà ở xã hội trong quí 1-2025

Thị trường đang rất cần một gói tín dụng tạo đòn bẩy cho nhà ở xã hội

TỪ KHÓA:Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hộinhà ở xã hội
NGUỒN:Báo Xây dựng
Bài trước Hệ thống giao thông thông minh ở một số đô thị lớn trên giới
Bài tiếp Hội thảo “Thiết kế tiếp cận bình đẳng và chống chịu thiên tai cho công trình xây dựng”
Ad imageAd image

Mới cập nhật

Nên giữ lại hay xóa bỏ các thành phố thuộc tỉnh?
Phản biện 04/06/2025
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08 về định mức xây dựng
Kinh tế / Pháp luật 04/06/2025
Cần làm gì để thị trường vật liệu xây dựng ổn định dài hạn?
Thị trường 04/06/2025
Một số kinh nghiệm về sáng kiến thành phố phát thải các-bon thấp trên thế giới
Nhìn ra thế giới 03/06/2025
Nghệ An: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai đến năm 2045
Tin trong nước 03/06/2025
Xe đạp – phương tiện giao thông bền vững cho sức khỏe và môi trường
Nhìn ra thế giới 03/06/2025
Dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng: Cần chính sách và lộ trình rõ ràng
Góc nhìn 02/06/2025
Nghị quyết 68-NQ/TW: “Đòn bẩy” thể chế cho thị trường bất động sản
Bất động sản 02/06/2025
Tuần lễ Ta đi xe đạp 2025 (lần thứ 7): “Tạo nên những Vùng phát thải thấp”
Sự kiện 01/06/2025
Nghiên cứu phát triển công nghệ lưu biến bảo đảm cho việc làm chủ không gian ngầm
Giải pháp 01/06/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Kinh tế / Pháp luật

Hà Nội tìm chủ cho 2 dự án nhà ở xã hội

Báo Xây dựng 09/04/2025
Kinh tế / Pháp luật

Chênh lệch giá bán nhà xã hội vì chi phí đầu tư dự án khác nhau

VnEconomy 06/04/2025
Bất động sản

Phân khúc nhà ở phù hợp nhu cầu thực sẽ dễ tiếp cận nguồn vốn

TTXVN 29/03/2025
Kinh tế / Pháp luật

Đề xuất thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội

Báo Xây dựng 21/03/2025
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?