Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Tin tức Sự kiện Cuộc thi thiết kế "TOA Color Design Awards 2012": "What color is green (Sắc nào xanh)?"

Cuộc thi thiết kế "TOA Color Design Awards 2012": "What color is green (Sắc nào xanh)?"

Viết email In

TOA – Nhà tiên phong trong lĩnh vực sơn trang trí và kiến tạo xu hướng màu sắc mới, phối hợp với Tạp chí nội thất số một Thái Lan Baanlaesuan ("Nhà và Vườn"), đồng tổ chức cuộc thi thiết kế quốc tế “TOA Color Design Awards – lần thứ 5” với chủ đề “What color is green? – Sắc nào xanh?

Sắc màu quanh ta có thế tác động đến cảm xúc cũng như truyền tải nhiều thông điệp khác nhau. Sắc màu không chỉ tạo ra niềm vui, niềm hạnh phúc, sự yên bình, phóng khoáng, cởi mở,… mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, giúp chúng ta hoà mình vào môi trường xung quanh.

“What color is green? – Sắc nào xanh?” không đơn giản chỉ là màu xanh, mà sẽ là những sắc màu truyền tải được ý nghĩa xanh thân thiện với môi trường. Đó sẽ là những sắc thái cảm xúc đến từ những màu sắc khác nhau cùng tạo nên môi trường xanh chung quanh ta. Vậy theo bạn “xanh” có ý nghĩa thế nào? Và bạn sẽ thiết kế “xanh” ra sao? TOA hân hạnh mời bạn tham gia cuộc thi để cùng chia sẽ những ý tưởng sáng tạo về sắc màu tương lai “What color is green – Sắc nào xanh?” 

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Cuộc thi dành cho tất cả kiến trúc sư, chuyên viên thiết kế và sinh viên ngành kiến trúc, mỹ thuật, thiết kế tham gia dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm (tối đa 3 người) cùng sáng tạo trong việc thiết kế không gian nội thất hoặc ngoại thất của công trình mang tính ứng dụng cao, và có thể đem kết hợp các tông màu hòa quyện cùng nhau dưới chủ để “ What color is Green?” và màu trong nhóm này ít nhiều chạm được đến cảm xúc và có thể ứng dụng một cách thích hợp trong phạm vi không gian đó.

NỘI DUNG THIẾT KẾ:

Qui định thiết kế không gian có diện tích 36 m2, độ cao không quá 3.5 m, thể hiện ý tưởng theo cách riêng của bạn, chọn lựa màu sắc thể hiện không quá 5 màu, thuyết minh ý tưởng và ưu tiên thiết kế mang tính khả thi, ứng dụng thực tế cao.

TÁC PHẨM NỘP DỰ THI:

- Hình ảnh thiên nhiên, sự vật hoặc ngữ cảnh quanh ta đã gây sức hút, hấp dẫn trong việc sáng tạo và bao gồm cả bộ sắc màu dự thi không quá 5 màu;

- Bộ sắc màu được ứng dụng trong thiết kế (tối đa 5 màu);

- Bản vẽ phối cảnh 3D, tối thiểu 3 phối cảnh, thể hiện rõ việc ứng dụng màu sắc cho thiết kế;

- Mặt bằng bố trí với kích thước phù hợp;

- Thuyết minh ý tưởng thiết kế, phân tích nguyên tắc ứng dụng màu sắc, lập dự toán sơ bộ kinh phí thực hiện (vật liệu trang trí và nội thất);

QUY ĐỊNH VÀ THỂ LỆ CUỘC THI:

1. Không giới hạn kỹ thuật trình bày phối cảnh;

2. Trình bày tác phẩm lên 1 khổ giấy kích thước A1 (59x84 cm) sau đó in thành 2 bản. không dày hơn 2cm, gửi kèm file vào đĩa CD để nộp;

3. Trên khổ giấy A1 gửi về phải chừa ra một diện tích có thể dán tờ giấy khổ A4 trên có đính hình và mã màu sử dụng;

4. Thí sinh dự thi phải ghi tên, địa chỉ, số điện thọai và Email để có thể liên lạc hoặc đang là sinh viên thì phải ghi chú niên khóa học, khoa và ngành học cho vào phong thư dán kín đính vào góc phải bên dưới mặt sau của tác phẩm dự thi;

5. Đối tượng: kiến trúc sư, thiết kế viên, sinh viên và các thành phần khác không giới hạn tuổi tác (cá nhân hoặc nhóm);

6. Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm được thiết kế để dự thi cho giải thưởng lần này, chưa từng gửi tham dự bất kỳ cuộc thi hay được trình bày bất kỳ nơi đâu.

Hạn chót nhận bài: 17h, thứ tư, ngày 15 tháng 8 năm 2012

TIÊU CHÍ CHẤM THI:

- Nguồn gốc sáng tạo của bộ sắc màu mới và quá trình phân tích dữ liệu để hình thành bộ sắc màu này;

- Ý tưởng what color is green của thí sinh;

- Mối liên hệ của bộ sắc màu mới này với what color is green của thí sinh;

- Khả năng truyền tải ý tưởng vào tác phẩm dự thi;

- Tính thẩm mỹ và sáng tạo trong thiết kế kết cấu và sắc màu;

- Tính khả thi của tác phẩm;

NGÀY CHẤM GIẢI:

  • Vòng loại: công bố 40 tác phẩm vào vòng trong - thứ sáu, ngày 31/8/2012;
  • Vòng chung kết: 40 thí sinh vòng chung kết phải trình bày trước Ban giám khảo, vào ngày thứ tư, 26/9/2012, bao gồm cả files (độ phân giải cao) của hình không gian và bảng vẽ phòng;

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI:

  • Giải thưởng Quốc tế:

Champion Award (1 giải):

- Chuyến du lịch và vé tham gia chương trình “ITALY – MILAN FAIR 2013” trị giá 3.260 USD và 1630 USD tiền mặt;
- Miễn phí 1 năm tạp chí Baanlaesuan và Room;
- Chứng nhận và kỉ niệm chương;

Second Price: (1 giải): 980 USD

Third Prize: (1 giải): 650 USD

Consolation Prize: 161 USD

International Award (1 giải): 980 USD

  • Giải thưởng Việt Nam:

Giải Nhất (1 giải): 9.000.000 VND – Cúp và bằng khen, Vé tham quan hội chợ triển lãm Kiến Trúc và Thiết Kế lớn nhất Đông Nam Á“ Siam Architect Exhibition 2013”;

Giải Nhì (2 giải): 7.000.000VND – Cúp và Bằng khen;

Giải Ba (3 giải): 5.000.000VND – Cúp và Bằng khen;

HOẠT ĐỘNG WORKSHOP:

- Các tác giả vào vòng chung kết phải tham gia Workshop tại Bangkok Thái Lan vào ngày qui định (1 ngày); 

- Hoạt động Workshop: thứ bảy, ngày 22/9/2012

Chính thức thông báo kết quả: thứ sáu, ngày 28/9/2012.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo