Ngày 15/4, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, đại diện của các nước thành viên tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á đã nhất trí tăng cường hợp tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua những công nghệ thân thiện với môi trường.
Tại hội nghị đầu tiên mang tên "Đối tác tăng trưởng khí thải cácbon thấp ở Đông Á," đại diện các nước đã khẳng định tầm quan trọng của hợp tác nhằm xây dựng và triển khai chiến lược tăng trưởng xanh bằng việc chia sẻ kinh nghiệm và sử dụng có hiệu quả các công nghệ liên quan.
Theo báo cáo tóm tắt của đồng chủ tịch hội nghị nêu trên, các nguồn tài chính và nhân lực cần được huy động để giúp các nước đang phát triển đẩy mạnh kinh tế trong khi phải ứng phó với những thách thức toàn cầu; Các nước thành viên hội nghị, trong đó có nhiều nước đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, đang góp phần tạo ra gần 2/3 lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu; Lượng khí thải điôxít cácbon (CO2) năm 2009 của các nước thành viên ở mức khoảng 63% tổng lượng khí thải toàn cầu, trong đó 24% lượng khí thải do Trung Quốc tạo ra, 18% do Mỹ và 3,8% do Nhật Bản...
Tại hội nghị kéo dài một ngày này, do Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba và Đặc phái viên Indonesia về vấn đề biến đổi khí hậu Rachmat Witoelar làm đồng chủ tịch, các đại biểu đã chia sẻ quan điểm về việc sử dụng các cơ chế thị trường có thể mang lại hiệu quả khi thực hiện mục tiêu tăng trưởng giảm lượng khí thải cácbon.
Các đại biểu cũng nhất trí hợp tác hướng tới thành lập một hệ thống chia sẻ thông tin giữa các chính phủ, các nhà nghiên cứu và các công ty tư nhân trong việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng nêu trên./.
- Thế giới cần đẩy nhanh ứng dụng năng lượng sạch
- Trường trung học ở Burkina Faso giành giải Vàng Holcim Awards 2012
- Real Madrid xây khu nghỉ dưỡng tỷ đô ở UAE
- Pháp cải tạo các lâu đài trung cổ phục vụ du lịch
- “Đại gia” châu Á đổ xô tới London tậu nhà
- Mỹ đứng đầu thế giới về sử dụng năng lượng sạch
- Peru đầu tư phát triển năng lượng tái tạo
- Brussels trong Top 5 thủ đô nguy hiểm nhất châu Âu
- Singapore bỏ cấp cư trú nhanh cho người giàu
- Tháp Tự do vươn lên tầng 100