Ashui.com

Thursday
Apr 25th
Home Chuyên mục Năng lượng - Môi trường Côn Đảo sẽ có nhà máy phong điện năm 2010

Côn Đảo sẽ có nhà máy phong điện năm 2010

Viết email In

Dự án nhà máy điện chạy bằng sức gió được triển khai trên diện tích 50 ha tại khu vực mũi Chim Chim, với tổng vốn đầu tư khoảng 20 triệu Euro sẽ đi vào hoạt động năm 2010. Sáng 9/12/2008, Công ty Aerogie Plus (Thụy Sỹ), chủ đầu tư dự án Nhà máy phong điện Côn Đảo có công suất 7,5 MW đã tổ chức lễ giới thiệu dự án. Chủ đầu tư cũng đã tiến hành ký hợp đồng nguyên tắc mua bán điện với UBND huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

  • Ảnh bên : Bãi quạt gió thuộc một nhà máy phong điện ở Anh.

Hiện chủ đầu tư tiến hành đo gió, thiết kế kỹ thuật và các phương án vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng từ đất liền ra Côn Đảo. Dự kiến nhà máy được khởi công trong năm 2009 và đi vào hoạt động chỉ một năm sau đó, do việc xây dựng nhà máy chủ yếu là lắp đặt. Dự án có thời gian hoạt động khoảng 30 năm.

Huyện Côn Đảo đang có một nhà máy phát điện diezel, với công suất 3 MW chỉ đáp ứng đủ nhu cầu điện sinh hoạt. Việc sử dụng nhà máy phong điện sẽ phù hợp với môi trường sinh thái của Côn Đảo.

>> Năng lượng gió, mặt trời: "Ngủ đông" đến bao giờ? 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo