Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tương tác Góc nhìn Mỹ quan đô thị TPHCM - Thực trạng cũ, thách thức mới

Mỹ quan đô thị TPHCM - Thực trạng cũ, thách thức mới

Viết email In

Sáng 6/10, phát biểu tại chương trình tọa đàm Lắng nghe và Trao đổi do Thường trực HĐND TP phối hợp Đài Truyền hình TPHCM thực hiện với chủ đề “Mỹ quan đô thị - thực trạng và giải pháp”, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch (VH-TT-DL) TPHCM, thừa nhận tình trạng loạn biển quảng cáo tại TPHCM. Tuy nhiên, theo ông Minh, chưa thể xử lý các hành vi vi phạm này vì phải chờ… nghị định!  

95% biển quảng cáo đặt sai quy định 

Theo ông Nguyễn Văn Minh, hiện có đến 95% biển quảng cáo lắp đặt sai quy định. Rất nhiều biển hiệu quảng cáo chỉ toàn tiếng nước ngoài, tập trung nhiều nhất tại địa bàn quận 1 (các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Thái Văn Lung, Nguyễn Huệ, Lê Lợi…) cùng nhiều khu vực khác tại các quận 3, 5, 6 và toàn bộ khu Phú Mỹ Hưng thuộc địa bàn quận 7. 

  • Ảnh bên: Bảng quảng cáo ngoài trời tại vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng (Ảnh: Cao Thăng) 

Cử tri quận 5 than phiền, tình trạng quảng cáo rao vặt trên tường, cột điện ngày càng sinh sôi nảy nở như thách thức cơ quan chức năng. Về vấn nạn này, ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở TT-TT, nhìn nhận, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong vấn đề xử lý, trong đó có nguyên nhân do hầu hết số điện thoại in trên quảng cáo rao vặt đều là thuê bao trả trước, trong khi nhà mạng chưa quản lý tốt loại thuê bao này. Từ năm 2012, Sở TT-TT phối hợp với Sở VH-TT-DL xây dựng quy chế xử lý vi phạm hành chính về quảng cáo rao vặt với 7 bước cắt liên lạc, 4 bước hậu kiểm. Trên cơ sở đó, các quận huyện đã tập hợp gửi về sở 686 số điện thoại để yêu cầu nhà mạng cung cấp thông tin, địa chỉ các chủ thuê báo này để có hướng xử lý. Nhà mạng đã xác định 618 số thuê bao. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 1 trường hợp tại huyện Bình Chánh bị xử lý.

Ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP, chất vấn: Vì sao cả hệ thống quản lý nhà nước nhưng tình trạng sai phạm trong quảng cáo vẫn cứ tồn tại? Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm truy tiếp: Khi nào trật tự trong quảng cáo tại TPHCM sẽ được lập lại? Ông Nguyễn Văn Minh trả lời: Luật Quảng cáo đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Tuy nhiên, do Chính phủ chưa ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn cũng như nghị định về khung xử phạt đối với hành vi này. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng chưa ban hành bộ quy chuẩn về đặt biển quảng cáo. Khi có đầy đủ những quy định này thì trong vòng 6 tháng, Sở VH-TT-DL sẽ chấn chỉnh hoàn bộ hoạt động quảng cáo theo đúng quy định. Ông Minh cũng hứa từ nay đến cuối năm sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng biển quảng cáo có liên quan đến sử dụng tiếng nước ngoài. 

Bát nháo phố Tây ba lô 

Một thực tế bức xúc khác được phản ánh tại chương trình tọa đàm là tình trạng bát nháo ở khu phố Tây ba lô thuộc phường Phạm Ngũ Lão (quận 1). Nhiều cử tri cùng lên tiếng tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề tại khu phố này ngày càng trầm trọng hơn, cộng với xe đẩy tay, xe ôm, taxi cùng chiếm dụng lòng đường đã không còn đường cho giao thông. Hàng quán ngày càng phát sinh nhiều hoạt động ồn ào từ chiều tối đến 3-4 giờ sáng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Trên tuyến Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Bùi Viện nhiều năm nay xe du lịch lữ hành chiếm dụng lòng đường thường trực để đón trả khách du lịch không còn đường cho giao thông. Cử tri quận 1 đề xuất chính quyền các cấp nhanh chóng quy hoạch lại khu phố này nhằm đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị.

Theo ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch UBND quận 1, toàn địa bàn quận 1 có 1.303 trường hợp kinh doanh có lấn chiếm lòng lề đường. Khó khăn nhất của quận là sắp xếp các hộ kinh doanh ăn uống. Riêng khu phố Tây ba lô hiện có 1.565 cơ sở kinh doanh hoạt động các lĩnh vực phục vụ khách du lịch. Mỗi ngày khu phố này đón khoảng 1.200 lượt khách, trong đó từ 300 - 500 lượt lưu trú qua đêm. Nhu cầu này đang phát sinh theo hướng tự phát. Giải pháp sắp tới của quận là phối hợp Sở KH-ĐT kiên quyết thu hồi giấy phép đối với trường hợp cố tình vi phạm chiếm dụng lòng lề đường. Để giải quyết dứt điểm tình trạng xe du lịch lữ hành chiếm dụng lòng đường đón trả khách thường trực tại khu vực này, quận 1 đang phối hợp với Sở GTVT tính toán sắp xếp lượng xe này đón trả khách tại Công viên 23/9. 

Vân Anh 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo