Ashui.com

Friday
Apr 26th
Home Chuyên mục Năng lượng - Môi trường

Năng lượng - Môi trường

22 trên 30 thành phố ô nhiễm nhất thế giới nằm ở Ấn Độ

22 trên 30 thành phố ô nhiễm nhất thế giới nằm ở Ấn Độ

Theo Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới 2018 (World Air Quality Report) do tổ chức IQAir AirVisual và Greenpeace công bố, thành phố Gurugram, thuộc bang Haryana của Ấn Độ là nơi có không khí độc hại nhất thế giới. Ngoài ra, quốc gia đông dân thứ hai thế giới cũng là nơi có 22 trên 30 thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu.

Hai thành phố của quốc gia láng giềng Pakistan là Faisalabad và Lahore lần lượt xếp vị trí thứ 3 vào 10 trong danh sách này. Còn thủ đô Dhaka của Bangladesh là thành phố ô nhiễm thứ 17 trên thế giới.

Điều này cho thấy tình trạng ô nhiễm đáng báo động tại khu vực Nam Á, nơi chiếm tới 1/4 những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

 

Hàn Quốc thiếu cảnh báo ô nhiễm bụi mịn tới du khách quốc tế

Hàn Quốc thiếu cảnh báo ô nhiễm bụi mịn tới du khách quốc tếNhiều khách du lịch quốc tế đến Hàn Quốc trong tuần qua đã phải tiếp xúc với bầu không khí ô nhiễm mà không có bi...

Chuyển rác thành điện: Cơ hội nào cho Đông Nam Á?

Chuyển rác thành điện: Cơ hội nào cho Đông Nam Á?Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh ở  Đông Nam Á kéo theo đó là lượng rác thải sinh hoạt không ngừng gia tăng dẫn...

Nhiều khó khăn trong xử lý nước thải tại các làng nghề

Nhiều khó khăn trong xử lý nước thải tại các làng nghềCùng với tốc độ phát triển, mở rộng các làng nghề truyền thống, môi trường làng nghề đang bị ảnh hưởng khá nghi...

Đến thời của nhiên liệu hydro

Đến thời của nhiên liệu hydroKhi cả thế giới đang phải tìm cách giải quyết tình trạng nóng lên trên toàn cầu, hydro đã trở thành một nguồn năng l...

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Luật công khai nhưng vẫn “mật”

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Luật công khai nhưng vẫn “mật”LTS. Kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) ra đời vào năm 1993, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được...

Thủ tướng yêu cầu có bộ chỉ số xếp hạng các địa phương về bảo vệ môi trường

Thủ tướng yêu cầu có bộ chỉ số xếp hạng các địa phương về bảo vệ môi trườngTại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thủ tướng dẫn kết quả mộ...

Nước sông Hồng có giúp "hồi sinh" sông Tô Lịch?

Nước sông Hồng có giúp Công ty Thoát nước Hà Nội vừa đề xuất dùng hàng triệu mét khối nước sông Hồng mỗi năm để làm sạch sông Tô Lịc...

Biến đổi khí hậu thách thức các doanh nghiệp châu Á

Biến đổi khí hậu thách thức các doanh nghiệp châu ÁBiến đổi khí hậu đang gây ra hàng loạt biến cố thời tiết cực đoan ở châu Á trong năm nay, chủ yếu là những trận ...

Các công ty than Indonesia đa dạng hóa đầu tư vào năng lượng tái tạo

Các công ty than Indonesia đa dạng hóa đầu tư vào năng lượng tái tạoCác công ty khai thác than hàng đầu Indonesia đang lên kế hoạch đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo nhằm dạng hó...

Hai mặt của điện mặt trời

Hai mặt của điện mặt trờiThủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo về quy hoạch phát triển điện mặt trời khi có nhiều cảnh báo về sự gia ...

Thu phí bảo vệ môi trường với khí thải: Nhiều tranh cãi

Thu phí bảo vệ môi trường với khí thải: Nhiều tranh cãiBộ Tài chính vừa yêu cầu các đơn vị chức năng đề xuất phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. ...

Nóng với cuộc chạy đua đầu tư năng lượng tái tạo

Nóng với cuộc chạy đua đầu tư năng lượng tái tạoCác nhà đầu tư năng lượng đang chạy đua rót vốn vào điện gió và điện mặt trời trước khi giá thu mua điện ưu đã...
Trang 19 trong tổng số 53
Bảng quảng cáo