Ashui.com

Thursday
Apr 25th
Home Tương tác Đối thoại

Đối thoại

Mất mảng xanh vì... quản lý quy hoạch chưa chặt

Mất mảng xanh vì... quản lý quy hoạch chưa chặt

Quy hoạch phát triển mảng xanh đô thị ở TPHCM trong các năm qua đã bộc lộ khá nhiều bất cập. Không gian xanh của thành phố chẳng những không được tăng thêm mà trái lại đang ngày càng bị thu hẹp dần. TBKTSG Online đã phỏng vấn ông Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM về vấn đề này.

Xin ông cho biết tình hình phát triển mảng xanh đô thị của TPHCM hiện nay ra sao?

Tôi nhấn mạnh là phải kiên quyết quản lý chặt sau quy hoạch thì mới có thể bảo vệ và phát triển mảng xanh cho thành phố được.

Văn Nam (thực hiện) 

>> TPHCM: không gian xanh đang hẹp dần 

 

Chủ tịch Hà Nội: "Sẽ quy hoạch 10 đô thị vệ tinh"

Chủ tịch Hà Nội: "Dự báo Hà Nội sẽ có 10 đô thị vệ tinh và một sân bay dự phòng. Trụ sở các bộ, ngành nằm trong quần thể chung, t...

Mở rộng Hà Nội: Tầm nhìn cho trăm năm

Mở rộng Hà Nội: Tầm nhìn cho trăm nămVừa tròn một năm Hà Nội mở rộng. Trong những ngày đầu tháng 10 này, Hà Nội đang náo nức chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ...

Bối cảnh tạo nên hoàn cảnh của kiến trúc sư Việt Nam

Bối cảnh tạo nên hoàn cảnh của kiến trúc sư Việt NamCác công trình lớn, phức tạp, ở các vị trí quan trọng cũng có nhiều hình thức thấy các chủ đầu tư (Nhà nước, liê...

Hội An: “Bán” sự yên tĩnh và thanh thản

Hội An: “Bán” sự yên tĩnh và thanh thảnSức ép mạnh mẽ của cơn lốc đô thị hóa và sự phát triển ồ ạt của du lịch đang đặt việc giữ gìn và phát triể...

Nhớ Ba Đình, mơ về Thủ Thiêm

Nhớ Ba Đình, mơ về Thủ ThiêmTháng chín hàng năm là thời điểm mà mọi người Việt Nam đều nhớ tới quảng trường Ba Đình lịch sử. Một quảng tr...

Nhà ở xã hội: "Không nên lấy thu nhập để xác định đối tượng"

Nhà ở xã hội: Việc lấy tiêu chí là thu nhập để xác định đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội là không hợp lý và dễ...

Quy định trùng tu khuyến khích "lách luật"

Quy định trùng tu khuyến khích Hiện tượng "trùng tu, tu bổ, tôn tạo" các di tích văn hoá mà không dựa trên các tiêu chí, nguyên tắc nào cả đang diễn ...

Vùng đô thị TP.HCM: có thể chiếm 1/4 dân số cả nước

Vùng đô thị TP.HCM: có thể chiếm 1/4 dân số cả nướcTiến sĩ Võ Kim Cương, chủ nhiệm chương trình quản lý đô thị TP.HCM (thuộc Sở Khoa học - công nghệ TP), cho rằng không ...

Đầu tư nhà đất: "Vẫn theo tâm lý đám đông"

Đầu tư nhà đất: Tâm lý đầu tư theo đám đông dường như vẫn chiếm phần lớn trong giới đầu tư bất động sản ở Việt Nam hiện nay. ...

“Hà Nội sẽ là một thành phố xanh” - TS.KTS. Nguyễn Đình Toàn

“Hà Nội sẽ là một thành phố xanh” - TS.KTS. Nguyễn Đình Toàn“Định hướng ý tưởng cho 1 thành phố xanh đối với TP Hà Nội là nghiên cứu xuyên suốt trong quá trình thực hiện đ...
Trang 45 trong tổng số 50
Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 2566 khách Trực tuyến

Quảng cáo