Ashui.com

Tuesday
Apr 23rd
Home Chuyên mục Năng lượng - Môi trường Việt Nam tích cực tham gia hội nghị về biến đổi khí hậu COP 19 / CMP 9

Việt Nam tích cực tham gia hội nghị về biến đổi khí hậu COP 19 / CMP 9

Viết email In

Hội nghị thường niên của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Warsaw, Ba Lan từ ngày 11-22/11/2013. 

Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng một Thỏa thuận quốc tế mới mang tính ràng buộc pháp lý về ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu vào năm 2015.  

Ngay trong tuần làm việc đầu tiên, một loạt các hội nghị và khóa họp quan trọng như Hội nghị lần thứ 19 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 19), Hội nghị lần thứ 9 các bên tham gia Nghị định thư Kyoto (CMP 9), Khóa họp lần thứ 39 Ban Bổ trợ về thực hiện (SBI 39), Khóa họp lần thứ 39 Ban Bổ trợ về tư vấn khoa học và công nghệ (SBSTA 39)... đã diễn ra. 


(Photo: Czarek Sokolowski, AP) 

Phát biểu tại phiên khai mạc ngày 11/11/2013 tại Sân vận động Warsaw, bà Christiana Figueres, Thư ký điều hành Công ước đã lấy phương châm Olympic “nhanh hơn, cao hơn, mạnh mẽ hơn” để thúc giục các nước đẩy nhanh tiến trình đàm phán và nhấn mạnh rằng những gì sắp diễn ra tại sân vận động lần này không phải là một trò chơi với bên thắng bên thua mà ngược lại tất cả các nước có thể cùng thắng hoặc cùng thất bại. 

Đại diện cho Nhóm G-77 và Trung Quốc đã nhấn mạnh sự tàn phá của siêu bão Haiyan đối với các nước như Philippines, Việt Nam và cho rằng các nước ít chịu trách nhiệm gây ra biến đổi khí hậu lại là những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu.

Nhóm G77 và Trung Quốc cũng nhấn mạnh những vấn đề ưu tiên tại hội nghị như thực hiện kết quả của các hội nghị trước đây, xây dựng các quy chế, cam kết cụ thể về tài chính, coi đây là cơ sở của bất kỳ chương trình hành động nào để ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời bày tỏ mong muốn đạt được một kết quả đàm phán công bằng và tham vọng trên các vấn đề giảm thiểu, thích ứng và phương thức thực hiện.

Nhóm châu Phi đề xuất một mục tiêu toàn cầu trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu. Đại diện Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi đạt được tiến bộ về những nội hàm thực chất của một thỏa thuận mới và cần có khung thời gian triển khai cụ thể.

Các nước cũng dành nhiều thời gian thảo luận về các biện pháp tài chính để hỗ trợ thực hiện các cam kết về giảm thiểu phát thải khí nhà kính, phát triển sạch, chuyển giao công nghệ...

Đại diện Philippines cảm ơn các đoàn đại biểu đã chia sẻ về những tổn thất to lớn về người và tài sản do cơn siêu bão Haiyan gây ra và kêu gọi cộng đồng thế giới có các biện pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa tổn thất, thiệt hại do bão, lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan có liên quan đến biến đổi khí hậu. Hội nghị cũng đã dành 3 phút mặc niệm các nạn nhân của cơn bão Haiyan.

Ngay từ ngày đầu tiên của hội nghị, đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động liên quan. 


Đoàn Việt Nam tham gia một hoạt động tại hội nghị.
 (Nguồn: Vietnam+) 

Phát biểu tại phiên khai mạc, đại diện đoàn Việt Nam đã cảm ơn các nước, các tổ chức quốc tế đã chia sẻ và bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân các nước đang chịu hậu quả của cơn bão Haiyan. 

Là một thành viên ASEAN, một nước láng giềng cùng chịu hậu quả của cơn bão, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức cảm thông và cam kết có những hình thức hỗ trợ thích hợp để giúp Philippines sớm khắc phục và vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Đoàn Việt Nam nhấn mạnh những thảm họa thiên tai đang diễn ra càng cho thấy những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đồng thời thôi thúc các nước sớm thúc đẩy tiến trình đàm phán và đạt những thỏa thuận toàn diện để đối phó với thách thức này.

Đoàn Việt Nam cũng đã tham dự và trình bày tham luận tại các hội thảo bên lề Hội nghị để chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với công tác đối phó và thích ứng với biến đổi khí hậu mà Việt Nam đang triển khai.

Đoàn đã phối hợp với đoàn Nhật Bản tổ chức “Hội thảo về các hoạt động của Cơ chế tín chỉ chung (JCM) và tăng cường năng lực về JCM,” “Hội thảo về chuẩn bị sẵn sàng cho việc xây dựng và thực hiện NAMAs,” “Hội thảo về tăng cường kiểm kê quốc gia khí nhà kính và sự hỗ trợ của Nhật Bản.”

Đại diện của đoàn đã tham dự “Cuộc họp lần thứ 15 Diễn đàn Cơ chế phát triển sạch” do Ban Thư ký Công ước tổ chức.

Một số đoàn như Phần Lan, Nhật Bản đã tiếp xúc với đoàn Việt Nam để trao đổi về các nội dung quan tâm như việc triển khai Cơ chế tín chỉ chung (JCM), việc loại bỏ chất HFC trong sản xuất công nghiệp.../. 

(Vietnam+) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo