Bunker House / Nha Dan Architects

  • Địa điểm: Quận 2, TPHCM
  • Thiết kế kiến trúc: Nha Dan Architects
  • Kiến trúc sư trưởng: Nguyễn Đình Giới
  • Đội ngũ thiết kế: Trần Minh Phước, Lương Hiền Phương
  • Diện tích: 877 m2
  • Hoàn thành: 2019
  • Ảnh: Hiroyuki Oki

Trong các dự án trước, các kiến trúc sư của Nha Dan Architects thường sử dụng hệ thống dầm và cột bê tông để giải phóng và kết nối các không gian tốt hơn trong khi vẫn cho phép không khí bên ngoài xâm nhập vào. Đối với dự án “Bunker house”, hệ thống cột bê tông không chỉ là cấu trúc, mà còn giúp phân vùng không gian khác nhau và định hướng tính thẩm mỹ cho dự án.

Các cột bê tông được nhóm lại thành 3 “chân”, đóng vai trò là điểm neo kết cấu cho các tấm bê tông đúc hẫng. 3 chân này xác định những trải nghiệm không gian trong toàn bộ ngôi nhà. Tầng 1, “chân” đầu tiên có tác dụng bảo vệ không gian sống từ thế giới bên ngoài.

“Chân” thứ 2, thực chất là lõi thang máy, và “chân” thứ 3 vạch ra ranh giới giữa các không gian. “Chân” thứ nhất và thứ 2 làm nổi bật phòng khách và phòng ăn. Ở tầng trên, những chân này hợp nhất với bức tường phi cấu trúc để định hình giới hạn giữa không gian bên trong và bên ngoài, và phân không gian thành các phòng nhỏ hơn.

Không gian bên trong Bunker house giống như một hầm ngầm, nhưng vẫn thoáng mát và tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Share Button