Esuhai Tower / ARDOR Architects

Địa điểm: Khu đất số 52, Nguyễn Văn Tố, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM
Tình trạng công trình: Thiết kế bản vẽ thi công
Thiết kế kiến trúc: ARDOR Architects
Kiến trúc sư trưởng: Trương Công Trí
Thiết kế chính: ARDOR Architects
Thiết kế kết cấu: RFR Việt Nam
Thiết kế cơ điện: RFR Việt Nam
Giám sát khối lượng: Nagecco
Tư vấn công trình xanh: ARDOR Green
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Esuhai
Dự kiến khởi công: 01/2022
Dự kiến hoàn thành: 09/2022
Diện tích khu đất: 1.054,30 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 6.926,98 m2
Chiều cao công trình: 12 tầng
Hình ảnh: ARDOR Architects

Thuyết minh của KTS:

Toạ lạc tại đường Nguyễn Văn Tố, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Esuhai tower Tân Phú nổi bật giữa các toà nhà lân cận với ba gam màu chủ đạo mang đặc trưng của Nhật Bản, trong đó, màu trắng đại diện cho ngọn núi tuyết hùng vĩ, màu đỏ đại diện cho màu sắc của nền văn hóa Nhật Bản và màu xanh đại diện nước.

Tòa nhà Esuhai Tower được thiết kế với 4 ý tưởng chủ đạo, được thể hiện xuyên suốt từ bên ngoài vào bên trong công trình:

  • Ý chí, nghị lực vươn lên: Tinh thần ý chí và nghị lực của con người Nhật Bản được cả thế giới ngưỡng mộ, đặc biệt là trong những lúc khó khăn nhất. Những thanh cột đứng được thiết kế bên ngoài nhằm thể hiện sự vươn lên để tạo động lực cho các em sinh viên trong cuộc sống. Các thanh cột này còn được thiết kế chiếu sáng nhằm tạo hiệu ứng nhận diện từ xa, tạo điểm nhấn về đô thị về đêm.
  • Tinh thần mạnh mẽ: Đất nước Nhật Bản luôn được ca tụng về tinh thần và sức mạnh, công trình được thiết kế với khối đế vững chãi và vuông vức. Vật liệu hoàn thiện bằng gạch ốp lát cho toàn bộ công trình cũng một phần để thể hiện tinh thần này. Các em sinh viên luôn cần sự mạnh mẽ để tiếp thu những tri thức mới và chuẩn bị cho cuộc sống.
  • Môi trường nuôi dưỡng: Là một trường đào tạo ngành nghề, việc tạo ra một môi trường để nuôi dưỡng, định hướng cho các em sinh viên là rất quan trọng. Hình khối được thiết kế bên ngoài như 2 bàn tay vươn lên, nhằm tạo sự che chở cho không gian giáo dục bên trong. Không gian trường học được thể hiện qua hình dáng cửa sổ ribbon windows, vốn thường thấy trong các mô hình trường học, để tạo nhận diện và mang ánh sáng tự nhiên vào đều cho các lớp học.
  • Hình ảnh gần gũi, thân thiện: Là một môi trường giáo dục và đào tạo, công trình cần tạo được hình ảnh thân thiện, thu hút sinh viên đến học tập. Tòa nhà được thiết kế với những nét cong mềm tại góc đường, đồng thời có thêm các không gian sân vườn cây xanh ở trên cao, mang thiên nhiên gần hơn đến con người.

Công trình cao 12 tầng (45m) được ARDOR Architects áp dụng tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng và nhà dân dụng một cách tinh tế, vừa đảm bảo kết cấu tòa nhà, vừa tạo được tiện ích sử dụng hợp lý với hiệu quả đầu tư cao nhất. Điển hình như việc bố trí lõi cứng với thang máy, thang bộ, các khu vệ sinh cũng được các kiến trúc sư ưu tiên tính toán một cách cẩn thận.

Với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm đặc trưng của đồng bằng Nam bộ, giải pháp mặt đứng là một phần mà chủ đầu tư quan tâm không kém gì công năng của công trình. Vấn đề được đặt ra ở đây là làm thế nào để công trình có lớp vỏ bao che, hạn chế được các tác động bất lợi của khí hậu, nhưng vẫn hướng tới tiết kiệm năng lượng. Để giải quyết vấn đề này, các kiến trúc sư đã kết hợp thiết kế kiến trúc và thiết kế bền vững thông qua các chỉ số phân tích dựa trên các số liệu sẵn có, cùng với việc kết hợp các vật liệu mang tính bền vững, hiện đại, mà giá cả hợp lý, chủ đạo như hệ khung nhôm, kính cách âm cách nhiệt, tấm ốp mặt đứng, lam và đá granite.

Đối tượng hướng tới của công trình chủ yếu là các sinh viên theo học chương trình giáo dục của Nhật Bản. Hình khối toà nhà được thiết kế giản đơn, bao bọc bởi hai lớp vỏ. Lớp vỏ bên ngoài là các lam bê tông, lớp bên trong là vật liệu kính, theo phương thẳng với ý nghĩa mong muốn các bạn sinh viên hỗ trợ nhau để cùng phát triển bền vững. Esuhai tower Tân Phú chắc hẳn sẽ là một điểm nhấn nổi bật trong những công trình tương lai của khu vực quận Tân Phú, TP.HCM.

Share Button