Hồ Mộng Long

  • Sinh năm 1980 tại Hà Nội
  • 2004: Tốt nghiệp trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
  • 2018: Tốt nghiệp bằng Thạc sỹ kiến trúc tại trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
  • 2019 đến nay: Giáo viên thỉnh giảng tại Đại học Kiến Trúc Hà Nội
  • 2010 đến nay: Nhà sáng lập sáng lập, CEO và Kiến trúc sư chủ trì của công ty Kiến trúc HMLarchitecture

Các dự án được đề cử chính thức năm 2022:

Quan điểm thiết kế:

Theo đuổi kiến trúc ý niệm không gian “Dẫn”, trở thành kim chỉ nam cho hoạt động sáng tác kiến trúc và nghệ thuật, đồng thời là hướng đi cho văn phòng Kiến trúc HMLarchitecture.

Khái niệm và bản thể:

  • Khái niệm: Trong văn hóa Á Đông, bất kể vật chất nào trong vũ trụ cũng phải gắn kết chặt chẽ với toàn bộ phần còn lại của vũ trụ, không tồn tại bất kỳ một cá thể độc lập nào. Sự phân chia vật chất thành những thành phần đối lập loại trừ lẫn nhau là sai lầm, giả tạo, bởi toàn vũ trụ là MỘT, là Nhất Thể. Trong đời sống nghiêng về vật chất như hiện nay, phần lớn con người bị xa rời thể tánh này, coi mình là trung tâm của vũ trụ và dẫn tới nhiều hành động sai lầm làm mất đi cân bằng vốn có. Con người cần có ý thức về mối liên hệ với toàn thể vũ trụ, nhận ra được bản thể của chính mình để có thể có những trải nghiệm đích thực, nâng cao kiến thức và đặc biệt là mở rộng và phát triển năng lượng tâm thức của mình.
  • Bản thể: Thông qua việc tạo lập các không gian kiến trúc góp phần khuyến khích và “ Dẫn” con người trở về lại và kết nối với bản thể của mình, với những mối liên hệ thuận với tự nhiên.

Biểu hiện:

Tâm trí con người luôn náo loạn, đầy suy nghĩ và biến động với việc ý thức không ngừng hướng ra bên ngoài. Để có thể đưa tâm trí của mỗi cá thể vào khám phá thế giới nội tâm phong phú,cần có ‘chất xúc tác’ rất quan trọng đó là sự tĩnh lặng. Không gian “Dẫn” với đặc điểm trên là một trong những cách thức để hỗ trợ tâm trí làm được điều này. Nó được biểu hiện qua 4 không gian, tùy theo mỗi dự án mà các không gian này xuất hiện một phần hay tất cả, cụ thể là:

  • Không gian kết nối người với người (cộng đồng)
  • Không gian kết nối người với thiên nhiên ( đón mặt trời, dưới ánh trăng, mở nhãn quang…)
  • Không gian kết nối với chính mình (không gian riêng tư để thực hành thiền, tịnh tâm, tịnh thân…)
  • Không gian kết nối với tổng thể (vũ trụ) (không gian này sử dụng để để cầu nguyện, gửi thông điệp, nhận thông điệp hoặc tiếp nhận năng lượng).
Share Button