Seed to Sky / Takemori Hiroomi + Worklounge 03- Vietnam

  • Vị trí dự án: Hà Nội
  • Công ty kiến trúc: Takemori Hiroomi + Worklounge 03- Vietnam
  • Kiến trúc sư chính: Takemori Hiroomi
  • Nhóm thiết kế: Takemori Hiroomi , Tim Middleton
  • Kỹ thuật: Tim Middleton + Worklounge 03- Vietnam (Vì thiết kế bền vững)
  • Cảnh quan: Worklounge 03- Vietnam
  • Đơn vị tư vấn: Worklounge 03- Vietnam
  • Diện tích xây dựng: 14.273 m2
  • Renderings: Takemori Hiroomi + Worklounge 03- Vietnam

Mô tả chung:

Tại ngôi trường này ở Hà Nội này, các em học sinh từ mẫu giáo đến THPT đều có thể học tập cùng với nhau.

Toàn bộ tòa nhà là một không gian mở để các em học sinh thuộc nhiều quốc tịch được tham gia vào các chương trình liên kết quốc tế trong một môi trường tự nhiên, nơi mà các em có thể vượt qua những giới hạn khác biệt về tuổi tác.

Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng trẻ em giống như những hạt mầm có nhiều tiềm năng đặc biệt, sẽ trưởng thành thông qua sự khám phá, tương tác của các em với thiên nhiên và với mọi người xung quanh. Các em sẽ được nuôi dưỡng từ mái trường này để hướng tới bầu trời rộng mở.

Thông tin chi tiết:

Dự án Seed to sky nằm ở Hà Nội – thủ đô của Việt Nam, đây là một trường quốc tế, nơi các em học sinh từ mẫu giáo đến THPT có thể học tập cùng nhau và chuẩn bị sải cánh vươn đến môi trường đại học và tiến xa hơn nữa.

Toàn bộ tòa nhà là một không gian mở để các em học sinh thuộc nhiều quốc tịch được tham gia vào các chương trình liên kết quốc tế trong một môi trường tự nhiên, nơi mà các em có thể vượt qua những giới hạn khác biệt về tuổi tác.

4 lớp sàn không có không gian “hành lang” như thông thường mà thay vào đó là một vùng đất mới nơi mà các em có thể tự do đi lại và vui chơi bên trong tòa nhà.

Các khoảng thông tầng mở ra bầu trời từ tầng một lên sân thượng là khoảng thông thoáng để kết nối các không gian chức năng của tòa nhà theo chiều đứng đồng thời tạo thành những khoảng sân mang thiên nhiên vào bên trong tòa nhà.

Khu vực xung quanh các khoảng thông tầng tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài, tạo ra một vùng không gian đệm giữa bên trong và bên ngoài của tòa nhà. Vùng không gian này bảo vệ tòa nhà khỏi ảnh hưởng trực tiếp của mưa và nắng gắt đồng thời được sử dụng như một nơi để học sinh thư giãn và trải nghiệm nhiều cách học đa dạng.

Lớp hoàn thiện bên ngoài của tường bao che sử dụng tôn xốp cách nhiệt mô phỏng hình thái của mô thực vật và có tác dụng làm giảm ảnh hưởng của nhiệt độ xung quanh mặt ngoài tường bao che nhờ vào quá trình thoát hơi nước.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cố gắng giảm tải năng lượng bằng cách áp dụng thiết kế làm mát thụ động giúp giảm tải điều hòa không khí bằng cách cho phép không khí thoát ra ngoài trời qua các khoảng thông tầng và thông gió tự nhiên trong không gian bên trong của tòa nhà.

Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng trẻ em giống như những hạt mầm có nhiều tiềm năng đặc biệt, sẽ trưởng thành thông qua sự khám phá, tương tác của các em với thiên nhiên và với mọi người xung quanh. Các em sẽ được nuôi dưỡng từ mái trường này để hướng tới bầu trời rộng mở.

Share Button