
Thông tin dự án:
Địa điểm: phường An Cựu, thành phố Huế
Thiết kế: M+TRO.studio
Chủ trì: KTS Trần Minh Tuấn
Nhóm thiết kế: Trần Minh Tuấn, Nguyễn Quang Bửu
Diện tích khu đất: 100 m2
Diện tích xây dựng tầng 1: 65m2
Tổng diện tích sàn: 260 m2
Năm thiết kế: 2023
Năm hoàn thành: 2024
Hình ảnh: Hoàng Lê

Nhà Kho Rèn là công trình được sinh ra để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của một gia đình trẻ 5 thành viên, 2 thế hệ.

Công trình nằm trên 1 khu đất hiện trạng chỉnh trang, gần dòng sông An Cựu tại TP Huế, với mật độ xây dựng lân cận khá lớn. Hình dạng khu đất là những đường dích dắc ghép lại, có diện tích 100m2 và mặt tiền hướng tây. Sau khi khảo sát hiện trạng chúng tôi nhận thấy có khá nhiều bất lợi từ hình dạng khu đất đến hướng của ngôi nhà, nhu cầu sử dụng khá lớn so với diện tích khu đất (hệ số sử dụng đất thấp vì vị trí gần sông bị hạn chế chiều cao theo qui định Quy hoạch chung) bù lại nó được hưởng lợi gió mát từ dòng sông An Cựu.

Khi bắt tay vào tổ chức không gian tổng thể chúng tôi đã dành một khoảng trống kéo dài từ cổng đến hết ranh giới ngôi nhà kết nối khoảng thông tầng, tất cả các khoảng không này đều đặt về hướng sông An Cựu nhằm tạo ra lượng lưu thông gió tự nhiên đối lưu và các không gian bên trong ngôi nhà có thể hưởng lợi từ các khoảng trống đó (tăng tính kết nối giữa các không gian cũng như con người, lấy được ánh sáng và thông gió tự nhiên). Với hình dạng đặc thù của khu đất thay vì lựa chọn phương án che lấp các đường dích dắc chúng tôi lựa chọn phương án tạo ra các điểm nhấn bằng các không gian mở (kết nối với khoảng sân giữa nhà) có thể hoạt động chung giữa các thành viên trong gia đình (các thành viên nhỏ trong gia đình có truyền thống đánh cờ vua, hay việc ông bà cha mẹ có thói quen uống trà buổi sáng…) từ đó hình thành được nét độc đáo từ chính hình dạng đặc thù của khu đất.

Tầng 1 chúng tôi bố trí tất cả các không gian đều dành cho việc sinh hoạt chung và các khoảng sân vườn như không gian sinh hoạt chung, bếp ăn, khoảng sân giữa và không gian chòi nghỉ, tất cả đều có thể dễ dàng kết nối cũng nhau cũng như đảm bảo độ thông thoáng tự nhiên thông qua các hệ cửa trượt lớn. Tầng 2 và 3 là các phòng ngủ, không gian sinh hoạt chung, tất cả các không gian ngủ ở tầng 2 và 3 đều kết nối trực tiếp và có thể di chuyển qua tầng 2 của chòi nghỉ và xuống sân vườn tầng 1 bằng lối thang thứ 2, mục đích của việc làm này giúp tăng tính kết nối giữa các không gian và các thành viên trong gia đình theo trục đứng.
Tầng 4 là không gian giặt phơi, sân thượng và bể bơi, vị trí bể bơi có góc nhìn toàn cảnh đem lại cảm giác thư giãn và nó cũng có thể giảm nhiệt cho tầng dưới.
Giải pháp chống nóng cho mặt tiền hướng tây chính là hai lớp bảo vệ xen lẫn vào giữa đó là các mảng cây xanh chạy xuyên suốt từ tầng 1 đến sân thượng, lớp tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hướng tây chính là các hệ bê tông vách treo và các mảng tường gạch bê tông, kích thước các vách bê tông treo cũng phải đảm bảo 2 tiêu chí là che mưa che nắng trực tiếp hướng tây, đảm bảo độ thông gió mà vẫn giữ được góc nhìn từ công trình ra sông An Cựu. Sau lớp bê tông chính là các mảng xanh nó giúp lọc bớt ánh sáng trực tiếp hướng tây mà các vách bê tông còn trống. Lớp cuối cùng chính là các hệ cửa trượt lớn để có thể đón gió mát từ sông một cách tối đa. Việc lấy sáng và thông gió tự nhiên hiệu quả cũng góp phần giảm thiểu sử dụng năng lượng nhân tạo.
Mỗi lần xây dựng công trình là một lần đưa rác thải xậy dựng ra môi trường xung quanh, ý thức được việc đó nên khi lựa chọn vật liệu cho từng vị trí trong công trình chúng tôi thường đặt tính bền vững và phù hợp mới khí hậu vị trí đặt công trình đó, như việc chúng tội lựa chọn bê tông là vật liệu chính trong giải pháp mặt tiền hướng tây chính vì thời tiết đặc thù cực đoan của miền Trung, Việt Nam nó giúp công trình ít hư hại và ít bảo trì hơn các vật liệu khác như gỗ, sắt… hay dùng các tấm grating thép làm bậc thang, sàn cho các vị trí cần lấy sáng tự nhiên những vẫn đảm bảo tính lưu thông, các cửa kính trượt lớn để các góc nhìn ít bị chia cắt mà vẫn lấy giờ một cách tối đa, gỗ được dung đa số vào nội thất giúp tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng và dung hòa lại các vật liệu như bê tông, thép hay kính.
Nhà Kho Rèn là nơi chốn, nơi an trú và bảo bọc các thành viên trong gia đình, giúp con người sống trong đó có thể thoải mái sinh hoạt những ngày hè oi ả hay quầy quần bên nhau những ngày đông lạnh giá.
Nhà Kho Rèn, nơi để trở về.