
Đôi nét về dự án:
Tóm tắt quá trình hoạt động:
Ra đời vào tháng 5 năm 2022, dưới sự bảo trợ pháp lý bởi Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát, Sân Chơi Cầu Vồng (SCCV) là một trong những tổ chức xã hội kiến tạo không gian chơi cùng cộng đồng tại Việt Nam dựa trên nguyên tắc “lấy trẻ em làm trung tâm, sự tham gia của các đối tác đặc biệt là cộng đồng làm nền tảng”, mọi chất liệu của dự án đều đặt ưu tiên cho sự phát triển an toàn – sáng tạo của trẻ; đồng thời nhấn mạnh các yếu tố tự nhiên và môi trường bản địa. Sau hơn 3 năm hoạt động (từ tháng 5/2022 đến tháng 10/2025), dự án đã thành công xây dựng 11 không gian chơi mới , bảo trì 3 sân chơi và làm mới môi trường học tập (hơn 1500 m2 tranh tường) tại 11 điểm trường, nhà văn hóa cộng đồng, dành cho hơn 3000 trẻ em tại khu vực vùng khó khăn (chủ yếu tại Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên), với sự góp sức của hơn 600 tình nguyện viên và sự đồng hành hỗ trợ từ địa phương, nhà trường, người dân và quý đối tác (doanh nghiệp, mạnh thường quân, tổ chức phi chính phủ, các câu lạc bộ thiện nguyện…).

Sứ mệnh: Kiến tạo KHÔNG GIAN CHƠI an toàn – sáng tạo dưới sự tham gia của cộng đồng nhằm thúc đẩy sự phát triển của trẻ thông qua sự chơi.
Tầm nhìn:
- Kiến tạo sân chơi thân thiện, không rào cản cho mọi đối tượng trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ khó tiếp cận các sân chơi an toàn (trẻ yếu thế, trẻ ở vùng núi khó khăn, trẻ em ở khu vực 3-xã đặc biệt khó khăn).
- Xây dựng một cộng đồng hiểu giá trị của sự “CHƠI”.
Tầm nhìn này được hiện thực hóa cụ thể thông qua hai mục tiêu cụ thể:
- Tạo sân chơi hòa nhập, không rào cản cho tất cả trẻ em, thiết lập các sân chơi miễn phí phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và phát triển của trẻ, đặc biệt là trẻ em vùng khó khăn. Những sân chơi của SCCV được các kiến trúc sư thiết kế tỉ mỉ dựa trên các hoạt động đặc trưng của trẻ theo lứa tuổi để đảm bảo an toàn, hòa nhập.
- Thúc đẩy một cộng đồng công nhận giá trị của vui chơi và thúc đẩy sự tham gia tích cực trong việc xây dựng các không gian công cộng, không gian cộng đồng đặc biệt là không gian vui chơi cho trẻ em: Mục tiêu này xoay quanh việc nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của vui chơi trong cuộc sống của trẻ. Dự án mong muốn xây dựng một cộng đồng thấu hiểu và tích cực hỗ trợ các hoạt động vui chơi của trẻ em, thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục và vui chơi, cùng hợp tác truyền thông, chia sẻ tầm quan trọng của hoạt động vui chơi đến nhiều đối tượng hơn.
Đối tượng thụ hưởng:
– Giai đoạn 1 (2022-2025):
Nhóm trẻ em từ 3-11 tuổi tại các miền xa, khu vực khó khăn (vùng 3 – xã đặc biệt khó khăn). Dự án tập trung tại khu vực Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Tính đến tháng 10 năm 2025, Dự án đã trải qua giai đoạn 1 khi đã hoàn thành 11 không gian chơi tại 7 tỉnh thành, trong đó có 9 không gian chơi mới tại 5 tỉnh Tây Nguyên cũ (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng).
– Giai đoạn 2 (2025-2035):
Nhóm trẻ từ 3-11 tuổi trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là nhóm trẻ yếu thế/khó khăn. Đồng thời thiết lập sổ tay Sân Chơi Cộng Đồng An Toàn cho trẻ em dựa trên các nghiên cứu, trải nghiệm thực tế của dự án, nhằm nhân rộng mô hình và khuyến khích các cá nhân, tổ chức cùng đóng góp vào mục tiêu chung “Ở đâu có trường học, ở đó có không gian chơi. Ở đâu có trẻ em, ở đó có sự chơi an toàn.”
Phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện:
Nguồn tài chính:
Dự án được hỗ trợ tài chính thông qua 4 nguồn chính:
- Quỹ đóng góp cộng đồng thông qua truyền thông trên fanpage Sân Chơi Cầu Vồng do App Thiện Nguyện của Ngân hàng MB Bank quản lý. Đây là nền tảng thiện nguyện minh bạch và công khai.
- Quỹ đóng góp trách nhiệm xã hội (CSR) của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nhà tài trợ như Cisco, Asmara, Sao Khuê, Onpoint, Action on Poverty, Lucky Steel,… Nguồn tài trợ này Sân Chơi Cầu Vồng được hổ trợ pháp lý bởi Quỹ Học Bổng Huỳnh Tấn Phát từ năm 2023 đến nay.
- Quỹ từ hoạt động gây quỹ tại các sự kiện, bán ấn phẩm, tổ chức gian hàng, các chương trình workshop.
- Sự đóng góp công sức, vật tư, sự hợp tác và hỗ trợ ngày công xây dựng từ cộng đồng địa phương, nhà trường, chính quyền, ban ngành đoàn thể nơi dự án được triển khai.

Nguồn nhân lực:
-Đội ngũ quản lý chính: Với nhân sự quản lý chính bao gồm 7 thành viên với các chuyên môn khác nhau, quản lý các phần việc chuyên biệt, cùng với đội ngũ nhân sự hơn 30 thành viên nồng cốt ở các nhóm: thiết kế, thi công, truyền thông, vận hành, tài chính, gây quỹ, … Tất cả đều hoạt động trên tinh thần “phụng sự cộng đồng, tình nguyện có trách nhiệm”.

-Cộng đồng tình nguyện viên: Vào mỗi mùa xây, Dự án tuyển tình nguyện viên phù hợp với tinh thần “phụng sự cộng đồng, tình nguyện có trách nhiệm” để cùng người dân địa phương tổ chức thực hiện xây dựng không gian chơi tại nơi triển khai dự án, thông qua trang fanpage Facebook: https://www.facebook.com/sanchoicauvong
Sau 11 mùa xây mới và 3 mùa bảo trì, bảo dưỡng sân chơi. Dự án đã huy động hơn 600 tình nguyện viên với nhiều độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau như: sinh viên, giáo viên, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, bác sĩ, nhà thiết kế, họa sĩ, … cùng góp sức vào 3 hạng mục chính của dự án: xây dựng sân chơi vật lý, tổ chức các sân chơi tinh thần thông quan các buổi chia sẻ cùng trẻ (workshop) và hạng mục vẽ tranh tường.
Dự án cũng đã xây dựng được cộng đồng tình nguyện Sân Chơi Cầu Vồng với gần 500 thành viên trên nền tảng Facebook. Đội ngũ tình nguyện viên cũng tham gia vào các quá trình từ gây quỹ, liên hệ nhà tài trợ, thực hiện các buổi truyền thông trực tiếp, tham gia các chương trình, sự kiến, lễ hội để lan tỏa dự án. Mạng lưới tình nguyện viên còn được tham gia các buổi giao lưu cộng đồng dựa trên mô hình ‘Service learning’ tại các chuyến đi thực tế, được trải nghiệm văn hóa (cồng chiên, múa xoang, múa xòe, …) của nhiều dân tộc bản địa như Bana, Eđê, Thái, Mông, Tày, … Đây là nền tảng quan trọng trong việc xây dựng nên mạng lưới tình nguyện viên của Sân Chơi Cầu Vồng.


-Nguồn nhân lực cộng đồng, địa phương: Những mùa xây thành công của Dự án là nhờ sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương. Từ khâu khảo sát địa điểm, lập kế hoạch, liên hệ nhà cung cấp vật liệu, đến khi thi công hoàn thành không gian chơi, cộng đồng đảm nhận vai trò chính trong quá trình xây dựng, vận hành và cùng bảo trì sân chơi với Dự án, kéo dài niềm vui cho các Em trên các không gian chơi. Sự hợp tác này không chỉ thể hiện sự gắn kết của Sân Chơi Cầu Vồng với khu vực thụ hưởng mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò cộng đồng trong dự án, với mục tiêu kép mang đến cho trẻ em không gian chơi an toàn, đồng thời nâng cao sự quan tâm của mọi người đối với sự chơi của trẻ.
Từ những dự án đầu tiên chỉ có 1 người dân tham gia, đến nay Dự án đã thu hút và cùng đồng hành với hơn 500 người dân trong quá trình kiến tạo 11 không gian chơi.

-Chính quyền địa phương, nhà trường: Dự án đã và đang từng bước kết nối đa chiều với các cơ quan quản lý tại địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Dự án được triển khai thực tế. Qua 11 mùa hoạt động, dự án đã mở rộng các nhóm liên quan đến chính quyền địa phương như Ban Dân Vận Tỉnh, Công An Tỉnh, UBND xã, Hội Phụ Nữ, Đoàn thanh niên Xã, các Đoàn thể Bon, Thôn, Làng, Công an xã, phường… Việc kết nối trước với đại diện Chính quyền địa phương đã giúp dự án thuận lợi hơn trong việc làm việc với cộng đồng và nhận được nhiều sự hổ trợ trước, trong và sau dự án.

-Nhà tài trợ: Sân Chơi Cầu Vồng đã nhận được sự hổ trợ về kinh phí, hiện vật (sơn, dụng cụ học tập, thiết bị chơi, các vật tư lắp đặt khác,…) và tư vấn kỹ thuật của nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân và các quỹ thiện nguyện thông qua truyền thông trực tuyến, truyền thông trực tiếp và gián tiếp tại các sự kiện, lễ hội, cuộc thi như: Brigde Fest thu hẹp khoảng cách, Ashui Awards, Vietnam Education Symposium 2025, WeChoice Awards 2024, American Planning Association 2023, chuỗi sự kiện PlayToLearn tại các điểm trường, khu dân cư .
Qua hơn 3 năm hoạt động, dự án đã được sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức, câu lạc bộ như: ARUP, Onpoint, Cisco, Asmara, Sơn số 1, Lucky Steel, Action on Poverty, N.H.O, ICS, Sao Khuê, ME School, Quỹ Bảo tồn tự nhiên, Quỹ Chia sẻ Yêu Thương,…Sự đồng hành này là điểm tựa và nguồn lực lớn để SCCV thực hiện sứ mệnh kết nối và hiện thực hoá nhiều không gian chơi, nhân lên niềm vui cho trẻ em và cộng đồng còn nhiều khó khăn trong giai đoạn 2022-2025 và tương lai.
-Vai trò của các nhóm đối tác trong dự án: Các nhóm đối tác đóng vai trò khác nhau trong từng giai đoạn của dự án.


Dự án SCCV với nguyên tắc “Lấy trẻ em làm trung tâm, sự tham gia của các đối tác đặc biệt là cộng đồng làm nền tảng” đã từng bước thúc đẩy sự kết nối tất cả các bên liên quan nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án. Sự tham gia của nhiều đối tác đã mang lại cho Sân Chơi Cầu Vồng những lợi ích thiết thực đáng kể sau hơn 3 năm hoạt động:
- Tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực: Dự án đã tiếp cận được nhiều nguồn lực hơn, bao gồm tài chính, vật chất và nhân lực từ các doanh nghiệp, câu lạc bộ, những thanh niên mang tinh thần phụng sự, … Điều này đã giúp các dự án của Sân Chơi Cầu Vồng được triển khai nhanh chóng và hiệu quả.
- Tăng sự đồng thuận: Việc kết nối các bên liên quan từ chính quyền địa phương, cộng đồng, nhà trường, nhà cung cấp, doanh nghiệp tài trợ và đặc biệt là khảo sát ý kiến trẻ thụ hưởng, … đã phần nào giúp dự án được xây dựng trên cơ sở đồng thuận của tất cả các bên. Điều này đã hổ trợ các mùa xây được triển khai suôn sẻ và mang lại hiệu quả cao.
- Hiệu quả tác động tăng lên: Dự án tác động đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm trẻ em, cộng đồng địa phương, giáo viên, tình nguyện viên và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Điều này không những giúp dự án đạt được mục tiêu từng bước thay đổi nhận thức của cộng đồng về vai trò của Sự Chơi trong sự phát triển của trẻ, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ cho trẻ em và cộng đồng khu vực khó khăn.
Tác động của dự án:
Trải qua hơn 3 năm hoạt động, dự án đã đạt được những bước đi đầu tiên, tuy nhỏ nhưng là động lực lớn, tiếp thêm sức mạnh và sự tin tưởng vào con đường phụng sự mà đội ngũ thực hiện Dự án đang hướng đến.

Sự tác động:
Với 11 không gian chơi, hơn 3000 trẻ em thụ hưởng (trực tiếp và gián tiếp), hơn 80 bộ chơi vật lý được thiết kế và thi công riêng, hơn 40 chương trình workshop, STEAM sáng tạo giúp trẻ khám phá chính mình, và hơn 1500 m2 tường trường học được phủ áo mới với tranh tường đa màu sắc dưới sự hổ trợ của hơn 550 người dân địa phương, giáo viên, hơn 600 tình nguyện viên từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề, độ tuổi cùng hơn 1 tỷ 700 triệu đồng đã huy động được từ nhiều nguồn lực xã hội, đã cùng chung tay Kiến tạo các không gian chơi An Toàn và sáng tạo cho trẻ . Các không gian chơi này đã góp phần phát triển sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cho nhóm trẻ thụ hưởng trong độ tuổi từ 3 đến 11 tuổi tại các khu vực dự án đã triển khai, đồng thời từng bước rút ngắn khoảng cách giữa vui chơi giải trí và giáo dục.

Dự án cũng tiến hành các mùa bảo trì và đánh giá tác động sân chơi đến sự phát triển của trẻ, thực hiện các buổi quan sát, tổ chức workshop, phỏng vấn ngắn, phỏng vấn sâu các đối tượng thụ hưởng.
Sự lan tỏa:
Sân Chơi Cầu Vồng là dự án cộng đồng trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng với fanpage Facebook đạt hơn 5.950 lượt theo dõi, giúp dự án lan tỏa sâu rộng đến các nhóm đối tượng, chủ yếu là thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi, cùng tiếp sức và đồng hành trong việc cống hiện, phục vụ xã hội. Fanpage cung cấp các hình ảnh của dự án, đồng thời cung cấp kiến thức và các tác động của sự chơi đến sự phát triển của trẻ, từng bước tiếp cận và thu hút được sự quan tâm của đa dạng nhóm đối tượng.
Với 2 năm liên tiếp lọt TOP 4 DỰ ÁN CHUNG TAY CỦA NĂM (2022, 2023) do Ashui tổ chức, Sân Chơi Cầu Vồng đã góp phần tạo thêm niềm cảm hứng cho nhiều cá nhân, tổ chức cùng chung tay, góp sức vào công việc thiện nguyện chung, cùng xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp và hạnh phúc hơn.
Dự án cũng được sự hổ trợ đưa tin từ Báo Tuổi Trẻ, Chương trình Hòa Sắc Việt của VTV Tết năm 2023, chương trình VOV Giao thông, Báo mực tím, Báo Lao Động, Ashui, Human Act Prize, JCI Vietnam, Wechoice, Bao Moi, Bao Tiền Phong, Báo Đắk Lắk, Báo Kon Tum,… và các trang thông tin quốc tế như: Kiến trúc không biên giới – ASF International (asfint.org), Hiệp Hội Quy Hoạch Hoa Kỳ (international.planning.org).
Sự ghi nhận:
Cuối năm 2023, Dự án được sự ghi nhận của Hiệp Hội Quy Hoạch Mỹ tại giải thưởng APA Awards với hạng mục đặc biệt “SÁNG KIẾN THÚC ĐẨY CÔNG BẰNG XÃ HỘI – EXCELLENCE IN ADVANCING SOCIAL EQUITY AWARD” đã giúp dự án lan tỏa mạnh mẽ và được cộng đồng các dự án xã hội trong và ngoài nước biết đến, ghi nhận và ủng hộ nhiều hơn.
Đặc biệt, vào đầu năm 2025, Dự án Sân Chơi Cầu Vồng vinh dự lọt nhóm 3 đề cử HẠNG MỤC Z-PROJECT – DỰ ÁN TRẺ VÌ CỘNG ĐỒNG của We Choice Award 2024 với 146.489 lượt bình chọn từ cộng đồng. Điều này cho thấy dự án đã có sức lan tỏa lớn và mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội, góp thêm tiếng nói của người trẻ trong hành trình vì cộng đồng.
Tháng 10 năm 2025, Dự án Sân Chơi Cầu Vồng vinh dự đạt được giải QUÁN QUÂN CUỘC THI RISE TO SHINE 2025 do JCI Việt Nam đăng cai tổ chức. Rise To Shine tôn vinh những dự án cộng đồng đột phá, hướng đến mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và lan tỏa tinh thần kiến tạo thay đổi tích cực trong xã hội.
Khả năng mở rộng phạm vi dự án:

Dự án đã thực hiện được mạng lưới 11 sân chơi tại 7 tỉnh thành trong thời gian hơn 3 năm và kết nối được các nguồn lực xã hội để hổ trợ, thúc đẩy sự kiến tạo này (như ARUP, Action on Poverty, Cisco Vietnam, Onpoint, Asmara, Sơn số 1, LuckySteel, hệ thống các trường học quốc tế,… ). Do đó, dự án tin tưởng rằng khả năng mở rộng phạm vi và lan tỏa giá trị của SỰ CHƠI là việc khả thi và rất cần thiết.
Trong giai đoạn 2 (2025-2035) của Sân Chơi Cầu Vồng có đề cập đến việc phát hành cuốn Sổ Tay Sân Chơi Cộng Đồng An Toàn cho Trẻ Em thông qua sự quan sát, trải nghiệm thực tế của SCCV, đồng thời đóng gói quy trình dự án, các sản phẩm thiết kế sân chơi,… cũng nhằm mục đích lan tỏa, mở rộng dự án, khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia vào quá trình kiến tạo các không gian cộng đồng, không gian chơi an toàn và sáng tạo cho trẻ.
Trẻ em chính là trung tâm và tạo ra tiềm năng nhân rộng cho dự án. Sân Chơi Cầu Vồng cũng đang chuẩn bị nhiều hoạt động hơn nữa với nguồn lực là cộng đồng địa phương để trong tương lai có thể nhân rộng mô hình trên khắp đất nước Việt Nam.
Lời kết:

Bằng niềm tin vào những điều tốt đẹp, Dự án Sân Chơi Cầu Vồng vẫn đang và sẽ tiếp tục trên hành trình Kiến tạo sân chơi không rào cản với sự đồng hành, chung tay của nhiều nguồn lực xã hội, đặc biệt là cộng đồng địa phương. Sân chơi không chỉ là nơi để vận động thể chất, sân chơi còn là môi trường an toàn để trẻ có thể phát triển cảm xúc, tinh thần, sự tự do trong giao tiếp, cũng như ấp ủ những giấc mơ sáng tạo từ thuở bé. Đó là nền tảng tuyệt vời để kiến tạo nên những thế hệ tiếp nối toàn diện, nhiều hạnh phúc hơn trong tương lai gần.









