
Thông tin dự án:
Địa điểm: 02 Vũ Văn Dũng, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Thể loại: Công trình văn hóa
Thiết kế công trình: Ho Khue Architects
Hợp tác thiết kế: Tín An, BGD Landscape
Nhà thầu chính: Saiko
Chủ đầu tư: UBND Quận Sơn Trà
Diện tích khu đất: 1.600 m2
Tổng diện tích sàn: 1.200 m2
Hoàn thành: 2024
Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki
Trung tâm Trưng bày Nghệ thuật quận Sơn Trà, được khởi nguồn từ mong muốn của địa phương có một không gian để triển lãm những tác phẩm nghệ thuật có giá trị, là nơi sinh hoạt của các văn nghệ sĩ trong khu vực, cũng như nhằm nâng cao nhận thức về giá trị nghệ thuật cho các công dân thành phố. Khi bắt tay vào thiết kế, ngoài việc đáp ứng công năng của dự án là một nhà trưng bày nghệ thuật, chúng tôi đưa ra những giải pháp thiết thực nhưng không kém phần đột phá, với mong muốn tác phẩm của mình có tác động tích cực lên xã hội, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.
TỔNG THỂ ĐÔ THỊ XẤU XÍ
Sự phát triển đô thị nhanh chóng đã dẫn đến một mặt bằng tổng thể đô thị không cân đối. Việc đô thị hóa ưu tiên diện tích sử dụng, không quan tâm đầy đủ đến yếu tố môi trường, đã tạo ra một loạt các tòa nhà hình hộp nhàm chán, thiếu sự thu hút và thẩm mỹ. Những công trình này không chỉ làm mất đi vẻ đẹp cảnh quan mà còn khiến môi trường sống trong đô thị trở nên khô khan, thiếu sức sống, không có không gian xanh cho người dân. Tọa lạc tại một điểm sinh hoạt văn hóa thể thao nghệ thuật trong khu vực, Nhà trưng bày nghệ thuật quận Sơn Trà mang trong mình một công viên cây xanh trên mái, là nơi có thể dạo bộ, tập thể dục, cũng như phóng tầm nhìn ngắm cảnh lý tưởng cho người sử dụng khi trải nghiệm công trình. Dự án đã đóng góp một mảng màu sắc tươi sáng tích cực vô cùng cần thiết cho không gian đô thị hiện nay.
DIỆN TÍCH MÁI NHÀ BỊ LÃNG QUÊN
Trong quá trình tối ưu hóa diện tích sử dụng, các mái nhà thường bị bỏ hoang hoặc chỉ được dùng cho các hạng mục kỹ thuật như hệ thống điều hòa, ống dẫn kỹ thuật. Điều này dẫn đến một cảnh quan đô thị khô cứng khi nhìn từ trên cao, với những khối bê tông thiếu đi sự mềm mại và thiếu vắng mảng xanh. Kết quả là đô thị mất đi sự hòa hợp với thiên nhiên và trở nên ngột ngạt. Khu vườn dạo bộ trên cao tại Nhà Trưng bày quận Sơn Trà chính là một bước đột phá, mang đến sự thay đổi tích cực trong nhận thức về việc sử dụng không gian mái nhà. Thay vì bị bỏ hoang, mái nhà của công trình được phủ kín bởi cây xanh, không chỉ tạo ra một không gian xanh mát, mà còn mang lại giá trị môi trường và cộng đồng. Tầm nhìn của chúng tôi là biến mái nhà thành một phần sống động của công trình, tiên phong trong việc tạo động lực cho các dự án khác phủ xanh mái nhà. Khi nhiều mái nhà được cây xanh bao phủ, cảnh quan đô thị sẽ trở nên thân thiện hơn với môi trường, đồng thời góp phần vào sự bền vững của đô thị trong tương lai.
CÔNG TRÌNH NHÀ NƯỚC KHÔ CỨNG
Tại Việt Nam, thiết kế của các công trình công cộng thường đi theo khuôn mẫu có sẵn, với cấu trúc đăng đối và ảnh hưởng nhiều bởi kiến trúc từ thời Pháp thuộc. Vì thế các công trình này không thân thiện, thu hút người dân và sau một thời gian, công trình phải cải tạo hoặc chuyển đổi sang các công năng khác phù hợp. Khi được mời tham gia dự án, chúng tôi trăn trở về những vấn đề tồn đọng hơn vài thập kỷ kể trên và đã nghiên cứu tiếp cận dự án theo một hướng đi tiên phong, mong muốn thay đổi được tư duy và nhận thức của những nhà lãnh đạo về thiết kế của những dự án công cộng. Công trình là một nơi lưu giữ và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, nên chính bản thân công trình phải là một tác phẩm nghệ thuật. Chính vì lý do ấy, mà cách tiếp cận thiết kế của chúng tôi đã thuyết phục được các nhà lãnh đạo địa phương, giúp công trình có một tạo hình kiến trúc sáng tạo, đột phá. Nhà trưng bày nghệ thuật quận Sơn Trà được thiết kế theo phong cách đương đại với các đường cong mềm mại, làm nhòa đi ranh giới giữa tường, sàn và trần, được tạo hình bởi khung cấu trúc vật liệu bê tông cốt thép. Đường nét công trình lấy nguồn cảm hứng từ cánh chim Hải Âu, một loài chim ở vùng biển gắn bó với người dân địa phương, nơi công trình tọa lạc.
ĐÔ THỊ THIẾU KHÔNG GIAN CÂY XANH, KHÔNG GIAN GIẢI TRÍ
Một vấn đề lớn mà nhiều đô thị hiện nay đang gặp phải là sự thiếu hụt trầm trọng không gian giải trí và công viên công cộng, đặc biệt là những không gian dành cho trẻ nhỏ. Mật độ xây dựng cao đã làm hạn chế việc tạo ra những không gian mở, nơi người dân có thể thư giãn, vui chơi và tận hưởng các hoạt động ngoài trời. Điều này làm giảm chất lượng cuộc sống, khiến cư dân đô thị thiếu đi sự kết nối với môi trường tự nhiên và không có nhiều cơ hội tiếp cận các không gian giải trí lành mạnh. Công trình không chỉ là một nhà trưng bày nghệ thuật mà còn là một phần của giải pháp cho vấn đề này. Với khu vườn dạo bộ trên cao và các không gian xanh đa năng, công trình tạo ra một điểm đến giải trí mới mẻ cho cộng đồng, góp phần bổ sung vào sự thiếu hụt không gian công cộng hiện tại.
Đây là nơi không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ có thể đến để tham gia các hoạt động vui chơi, học hỏi và trải nghiệm nghệ thuật. Bằng cách tạo ra một không gian giải trí kết hợp với nghệ thuật, nhà trưng bày thu hút nhiều tầng lớp cư dân đến với công trình, từ đó thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng và tạo ra một điểm nhấn văn hóa cho địa phương. Thực tế, công trình khi vừa đưa vào sử dụng đã tạo ra cơn sốt, thu hút số lượng đáng kể người dân thành phố đến tham quan trải nghiệm, lưu lại những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng. Điều này đã thể hiện rất rõ nhu cầu rằng, người dân thành phố đang cần những không gian kiến trúc sáng tạo, đẹp và tươi mát, cũng như cần thêm những không gian giải trí vốn đang thiếu hụt.