
Thông tin dự án:
Địa chỉ: 5/15 Đống Đa, thành phố Huế
Thiết kế: TON Architects
Team thiết kế: KTS Tôn Thất Hoàng Anh, Lê Hữu Văn
Diện tích khu đất: 100m2
Năm hoàn thành: 2024
Ảnh: TON Architects
Nằm trong một con hẻm nhỏ ngay trung tâm thành phố Huế, tiệm cà phê lấy cảm hứng từ sự cuộc sống bình dị của những góc phố nhỏ. Từ hiện trạng là ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp, nó được đập bỏ để nâng cốt nền cao hơn để chống ngập lụt. Vì là đất thuê ngắn hạn, chi phí xây dựng hạn chế (tầm 600 triệu đồng), công trình được xây dựng bằng kết cấu thép với vật liệu bao che chủ yếu là tôn, gỗ cũ và kính cường lực. Vật liệu tôn vốn được xem là vật liệu lợp mái và chỉ được dùng để bao che trong các công trình công nghiệp. Ở các vùng có khí hậu ẩm ướt, mưa nhiều như Huế, người dân sử dụng tôn để ốp các bức tường bên ngoài ngôi nhà của họ nhằm chống thấm, tuy nhiên thực tế việc sử dụng vách tôn với cách xử lí thẩm mĩ và kỹ thuật không tốt sẽ khiến ngôi nhà mất đi giá trị thẩm mĩ ban đầu, thậm chí là tạo nên sự nhếch nhác trong bộ mặt đô thị.
Tôn và gỗ cũ là hai vật liệu tương phản nhưng bổ trợ cho nhau trong một tổng thể, khiến không gian không bị cảm giác quá lạnh lẽo hoặc quá cũ kĩ, chúng phù hợp khí hậu và điều kiện thi công ở Huế. Trên thực tế có nhiều loại tôn, chúng tôi chọn tôn sóng tròn vì sự mềm mại và uyển chuyển của nó khi ốp trên diện rộng.
Phương án thiết kế không gian cho công trình hướng đến sự thông thoáng, tạo nên một tinh thần cởi mở và năng động, một bầu không khí mới cho một thành phố mà ở đó, người dân vẫn còn nặng nề về sự hoài cổ, cũ kỹ. Mặc dù kính được sử dụng nhiều nhưng công trình không bị nắng chiếu vào vì bao quanh là các ngôi nhà và cây cối che chắn. Khoảng không gian cao khiến người sử dụng không bị ngột ngạt do diện tích nhỏ hẹp của công trình mang lại, đồng thời thấy rõ được vẻ đẹp của các không gian xanh trước và sau công trình.
Việc tạo ra sự liên tục không gian từ đường hẻm phía trước vào bên trong và ra phía sau khu đất, khiến mọi thứ trở nên cởi mở và thoáng đãng nhất có thể. Hàng rào cũ trước đây được phá bỏ để ranh giới bên trong và bên ngoài gần như được biến mất, thay vào đó là một băng ghế dài chiếm nguyên bề ngang mặt tiền nhằm tạo nên một ranh giới mềm kết nối và thu hút mọi người vào bên trong không gian. Băng ghế cà phê trong nhà kết nối với sân vườn phía sau tạo nên sự linh hoạt, mạch lạc và năng động hơn.
Khối công năng phục vụ được thiết kế bằng khung thép và bao che bằng gỗ cũ, được bố cục thành một khối dạng tuyến nhằm tạo nên sự gọn gàng rõ ràng cho không gian. Cấu trúc hai tầng một lửng cho phép diện tích sử dụng và chỗ ngồi được nhiều hơn mà vẫn tạo nên sự thú vị trong trải nghiệm không gian cho người sử dụng. Phía trên khối phục vụ được tận dụng là không gian cà phê ngồi bệt, cho những khách hàng cần sự gần gũi, ấm cúng và riêng tư. Tầng 2 có cốt sàn cao, là không gian cho những khách hàng cần sự yên tĩnh để làm việc, học bài hoặc tổ chức workshop, làm việc nhóm,… Không gian tầng hai tạo sự gần gũi, ấm cúng như tầng áp mái của nhà ở, góc nhìn thoáng đãng nhìn ra khung cảnh xung quanh khu phố.
Với việc nghiên cứu, sử dụng kết cấu thép và và vật liệu bền vững phù hợp điều kiện thực tế địa phương, công trình đã góp phần cải thiện nhận thức của người dân về việc sử dụng vật liệu phổ biến và sẵn có trên thị trường, tưởng chừng đơn giản và tạm bợ nếu được sử dụng cẩn thận và hợp lí vẫn có thể ứng dụng rộng rãi trong các công trình nhà ở dân dụng, công trình thương mại, nhằm tiết kiệm thời gian thi công, hạn chế phát thải ra môi trường trong quá trình xây dựng công trình.